Chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ tăng mạnh ca nhiễm COVID-19 mới sau kỳ nghỉ lễ 2/9

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đưa ra những lý do khiến số ca mắc mới COVID-19 có thể tăng sau dịp nghỉ lễ 2/9.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Y tế, trong nước đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng, nhất là biến thể phụ BA.5 đang tiến tới chiếm ưu thế trong số các ca mắc.

Trong một tuần qua, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 3.000 ca mắc mới mỗi ngày, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Trong đó tại 3 bệnh viện là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế có hơn 400 ca. Trong số này, số ca thể nguy kịch phải can thiệp thở máy là 19%, có 14 ca tử vong và đặc biệt số ca chưa tiêm đủ vaccine chiếm 35%.

Theo Bộ Y tế, nếu như những tháng đầu năm 2022, chủ yếu các ca mắc Covid-19 ở 28 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra chủ yếu nhiễm biến thể phụ BA.1 và BA.2 thì từ tháng 6/2022 đến nay, khu vực này phát hiện thêm biến thể phụ của Omicron là BA.5 tại Hà Nội, và sau đó là tại Cao Bằng, Thái Bình, Nghệ An và Hải Dương.

Trong số 95 mẫu giải trình tự gene của tháng 8/2022 cho thấy có đến 60% ca Covid-19 nhiễm biến thể BA.5; có 1 mẫu nhiễm biến thể BA.2.74, còn lại là mẫu nhiễm biến thể BA.2.

Biến thể BA.5 của Omicron được đánh giá có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn, đồng nghĩa rằng nếu đã từng mắc Covid-19 trước đó vẫn có khả năng nhiễm biến thể BA.5. Biến thể này có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với BA.2.

Theo ông Trần Đắc Phu, do có nhiều người nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng nên không biết mình mắc bệnh. Những người này sẽ tiếp xúc với người không mắc bệnh, khiến số người mắc sẽ tăng, nhất là vào dịp nghỉ lễ 2/9, nhu cầu người dân đi chơi, thăm quan nhiều.

Mọi ngả đường ở công viên Thủ Lệ hôm 2/9 đều chật kín người. Ảnh: Đinh Huy.

Mọi ngả đường ở công viên Thủ Lệ hôm 2/9 đều chật kín người. Ảnh: Đinh Huy.

Lý do thứ hai được ông Phu đưa ra là một số người mắc COVID-19 nhưng có triệu chứng nhẹ, không cách ly, vẫn tham gia các hoạt động vui chơi dịp lễ cũng sẽ làm lây lan dịch.

Lý do thứ ba, theo ông Phu, người dân đang chủ quan, lơ là phòng dịch. Vị chuyên gia đánh giá, nhiều người tham gia các hoạt động đông người nhưng không đeo khẩu trang, không áp dụng biện pháp phòng bệnh.

Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.417.503 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.055 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.119 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tính đến hết ngày 2/9, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm là 257.377.986 liều.

Dịch sẽ không bùng phát đáng ngại như trước

Tuy nhiên, ông Trần Đắc Phu cho rằng, dù số ca mắc sẽ tăng nhưng dịch sẽ không bùng phát đáng ngại như năm ngoái. Số người mắc COVID-19 thời gian qua nhiều, trong khi đó chúng ta đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Chủng Omicron tuy lây lan nhanh nhưng triệu chứng nhẹ, nên dù có số mắc tăng nhanh cũng không đáng lo ngại quá. Nhưng cũng không được chủ quan lơ là phòng bệnh vì dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Đưa ra các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, ông Phu nhấn mạnh rằng, Việt Nam nới lỏng nhưng không buông trôi thả lỏng. Nới lỏng nhưng vẫn phải dự phòng đồng bộ, đặc biệt trong môi trường kín, nơi tiếp xúc đông người, hoặc tiếp xúc gần với người có triệu chứng nghi ngờ.

Người dân cần áp dụng các biện pháp phòng dịch linh hoạt. Nơi nào đeo khẩu trang được vẫn cần tuân thủ đảm bảo phòng dịch. Khi vào nhà hàng, quán ăn không đeo khẩu trang được, người dân cần thực hiện việc rửa tay, khử khuẩn.

Ông Phu cũng lưu ý, cần bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương như người già, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, những người chưa tiêm vaccine bởi những người này nếu nhiễm, nguy cơ trở nặng rất cao.

Theo TS, BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, hiện Bộ Y tế đang tập trung rà soát nhóm người cao tuổi, có bệnh nền, chưa tiêm vaccine để thực hiện được tiêm vét vaccine với đối tượng chưa tiêm mũi nào hoặc chưa tiêm mũi bổ sung.

Bởi vì, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch sẽ giảm miễn dịch nhanh hơn so với người khác. Đối tượng này sự hình thành miễn dịch và sức chống đỡ giảm đi trước bất kỳ tác nhân gây bệnh nào, vì thế việc tiêm nhắc lại là cần thiết, kích thích hệ thống miễn dịch.

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên suốt 3 ngày nghỉ lễ dịp 2/9 (từ 1-3/9). Ảnh: Hiền Minh.

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên suốt 3 ngày nghỉ lễ dịp 2/9 (từ 1-3/9). Ảnh: Hiền Minh.

Theo GS, TS Nguyễn Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khẳng định, tiêm nhắc không chỉ tăng cường miễn dịch với người đã tiêm các liều cơ bản mà tiêm nhắc còn phục hồi miễn dịch để đáp ứng với biến thể mới, giảm lây nhiễm, giảm chuyển nặng và tử vong.

Hiện, Bộ Y tế đang cùng WHO, CDC Hoa Kỳ đang nghiên cứu tiêm các mũi vaccine tiếp theo để có thêm kháng thể miễn dịch.

Dự báo xu hướng dịch những tháng cuối năm 2022 một số chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng đợt bùng phát Covid-19 vào mùa Thu- Đông năm 2022 sẽ không nghiêm trọng như hai năm vừa qua.

Số ca nhiễm có thể có xu hướng tăng vì sự lưu hành của biến chủng mới. Tuy nhiên, các phương pháp như tiêm vắc-xin nhắc lại, khả năng miễn dịch sẽ ngăn virus bùng phát thành làn sóng trong mùa lạnh.

Chuyên gia dự báo nhiều khả năng virus sẽ hồi sinh ở mức độ vừa phải vào mùa Thu, nhưng không có làn sóng nào giống với Omicron.

Bộ Y tế yêu cầu cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền nâng cao kiến thức người dân hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh và tiêm vaccine, lợi ích, hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình dịch để có phương án đáp ứng hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là đối với các biến thể mới của COVID-19.

Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về các biến chủng

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ