Chuyên gia góp ý về dự thảo Luật Thi hành án Dân sự 2025

GD&TĐ - Xuất phát từ những hạn chế, bất cập nêu trên, việc góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thi hành án dân sự năm 2025 là việc làm cần thiết, quan trọng.

Chuyên gia góp ý tại hội thảo. Ảnh: HCMULAW
Chuyên gia góp ý tại hội thảo. Ảnh: HCMULAW

Ngày 28/3, Trường Đại học Luật TPHCM phối hợp với Cục Thi hành án dân sự TPHCM tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề "Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2025".

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan tư pháp và công chức trong ngành thi hành án dân sự.

chu-toa.jpg
Ban chủ tọa điều hành phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: HCMULAW

TS Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM nhấn mạnh, Luật THADS hiện hành đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung. Do đó, việc tổ chức hội thảo nhằm góp ý cho Dự thảo Luật THADS năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Hội thảo đã nhận được 33 bài tham luận từ các chuyên gia trong và ngoài trường, trong đó 6 bài được trình bày tại hai phiên làm việc chính.

4.jpg
TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: HCMULAW

Chấp hành viên Đặng Thị Thương Hoài (Cục Thi hành án dân sự TPHCM) trình bày về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thi hành án dân sự.

Các đề xuất bao gồm số hóa hồ sơ tổ chức thi hành án, triển khai phần mềm thụ lý và tổ chức thi hành án, xây dựng hệ thống thông báo về thi hành án,… nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc, trong đó có vụ án Vạn Thịnh Phát.

Việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, đồng thời bảo vệ quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan.

2-1.jpg
Chấp hành viên Đặng Thị Thương Hoài - Cục Thi hành án dân sự TPHCM trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: HCMULAW

ThS. NCS Nguyễn Đức Phước - Chánh án Tòa án nhân dân Quận Bình Tân, TPHCM phân tích mối quan hệ giữa tòa án và cơ quan THADS thông qua Luật THADS và Luật Tố tụng dân sự.

Ông nhấn mạnh sự phối hợp giữa hai cơ quan giúp đảm bảo hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án.

Tuy nhiên, dự thảo Luật THADS vẫn còn "lấn cấn" về việc đặt cơ quan THADS dưới sự quản lý của Bộ Tư pháp hay Tòa án nhân dân. Do đó, cần sửa đổi để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

ThS Lê Duy Bảo Chinh (Viện Kiểm sát nhân dân Quận Gò Vấp, TPHCM) đánh giá dự thảo lần 3 Luật THADS đã có điều chỉnh phù hợp về vai trò của tòa án trong hoạt động thi hành án dân sự, nhưng vẫn tồn tại khoảng trống pháp lý tại khoản 3 Điều 15.

Ông đề xuất bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ người được thi hành án thu thập thông tin, đảm bảo quyền lợi đương sự trong quá trình thi hành án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hộ dân thu hoạch cá kèo. (Ảnh: Quách Mến)

Giá cá kèo tăng kỷ lục

GD&TĐ - Dù không vào dịp lễ, Tết, nhưng những ngày qua, giá cá kèo ở ĐBSCL vẫn tăng cao kỷ lục, mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhiều hộ nuôi.