Tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk tấn công mục tiêu ở Kamchatka

GD&TĐ - Hải quân Nga vừa thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực Thái Bình Dương.

Tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk tấn công mục tiêu ở Kamchatka

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, tàu ngầm tên lửa hạt nhân lớp Yasen-M mang tên Krasnoyarsk đã phóng thành công một tên lửa hành trình Kalibr vào mục tiêu ven biển tại bãi thử Kura ở vùng lãnh thổ Kamchatka.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện từ cự ly hơn 1.100 km trong khuôn khổ cuộc tập trận đã được lên kế hoạch của Hạm đội Thái Bình Dương.

Việc tiêu diệt mục tiêu thành công đã khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của thủy thủ đoàn và độ tin cậy của vũ khí hiện đại do nước này sản xuất.

Theo nguồn tin, trước khi thực hiện nhiệm vụ, tàu Krasnoyarsk đã bí mật di chuyển đến khu vực được chỉ định, chứng minh khả năng tàng hình cao. Tên lửa đã bắn trúng chính xác mục tiêu mô phỏng tại bãi thử Kura, nằm ở phía Bắc Kamchatka.

“Trong một cuộc tập trận theo kế hoạch, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã thực hiện một cuộc chuyển tiếp bí mật đến khu vực được chỉ định của Thái Bình Dương, từ đó nó đã phóng một tên lửa hành trình Kalibr vào một mục tiêu ven biển".

"Tên lửa hành trình đã bắn trúng thành công một mục tiêu ven biển tại bãi thử Kura trên Bán đảo Kamchatka. Khoảng cách đến mục tiêu vượt quá 1.100 km”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, nhấn mạnh đến tính đa chức năng của tàu ngầm.

11-1370.jpg
Tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk (K-571) thuộc Dự án 855M lớp Yasen-M.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Krasnoyarsk (K-571) thuộc lớp chiến hạm đa năng thế hệ thứ tư của Dự án 885M Yasen-M, do Cục Thiết kế Malakhit phát triển.

Con tàu được khởi đóng vào năm 2014 tại Sevmash ở Severodvinsk, hạ thủy ngày 30 tháng 7 năm 2021 và đi vào hoạt động trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương từ tháng 12 năm 2023.

Tàu ngầm Krasnoyarsk được trang bị 40 tên lửa hành trình, bao gồm Kalibr, Oniks cũng như Zircon siêu thanh, đi kèm 10 ống phóng ngư lôi hạng nặng, khiến nó trở thành một trong những phương tiện chiến đấu mạnh nhất cùng loại.

Kalibr (phiên bản xuất khẩu có tên gọi Club) là tên lửa hành trình có độ chính xác cao, với khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 2.600 km. Đạn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và đầu tự dẫn radar chủ động, đảm bảo độ chính xác của đòn tấn công ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tên lửa Kalibr lần đầu tiên được sử dụng trong điều kiện chiến đấu vào năm 2015 tại Syria, nơi nó đã chứng minh được hiệu quả vượt trội khi tấn công các mục tiêu mặt đất.

Bãi thử Kura được chọn cho cuộc tập trận, thường xuyên được sử dụng để thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, bao gồm Bulava và Sineva, điều này khẳng định vai trò chiến lược của địa điểm nói trên.

Tuần dương hạm Varyag - Soái hạm Hạm đội Thái Bình Dương phóng tên lửa hành trình P-1000 Vulkan.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền thờ Lê Phụng Hiểu ngày nay. Ảnh: ITN

Hổ tướng Lê Phụng Hiểu và nhát gươm định loạn

GD&TĐ - Lê Phụng Hiểu là dũng tướng nổi danh của triều Lý. Tên tuổi ông không chỉ gắn với nhát gươm định loạn, giúp triều đình ổn định sau khi Lý Thái Tổ băng hà, mà còn ghi dấu nhiều công trạng trong sử Việt.