Chuyên gia Trung Quốc nêu thế đối trọng mới với EU ở Tây Phi

GD&TĐ - Chiến lược tăng cường hợp tác với Liên minh các quốc gia Sahel của Moscow sẽ dẫn đến những thay đổi địa chính trị lớn ở Tây Phi.

Thủ tướng Algeria Aymen Benabderrahmane và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Châu Phi tại St. Petersburg, Nga năm 2023. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Algeria Aymen Benabderrahmane và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Châu Phi tại St. Petersburg, Nga năm 2023. (Ảnh: AP)

Nghiên cứu viên He Wenping, tại Viện Nghiên cứu Tây Á và châu Phi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, đưa ra nhận định trên và cho rằng Nga đã trở thành thế một đối trọng mới với Liên minh châu Âu.

"Sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Nga và Liên minh các quốc gia Sahel đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh địa chính trị của Tây Phi", chuyên gia này chỉ ra trong bài xã luận trên tờ Global Times.

Theo quan điểm của ông, việc dựa vào sự hậu thuẫn của Nga giúp các quốc gia trong khu vực "làm suy yếu ảnh hưởng của Pháp và định hình lại cán cân quyền lực trong khu vực".

Trước các lệnh trừng phạt của phương Tây sau chiến dịch quân sự, Moscow đang sử dụng sự hỗ trợ quân sự, hợp tác năng lượng và phối hợp chính trị để lấp đầy khoảng trống quyền lực do sự suy yếu của Pháp ở Tây Phi để lại, ông nhận định.

Khi làm như vậy, Moscow mở ra một “mặt trận thứ 2” mới chống châu Âu và khai thác các thị trường mới nổi trên lục địa châu Phi, nhà phân tích nêu rõ.

Theo ông He, những thay đổi như vậy không chỉ giúp Nga vượt qua tác động tiêu cực của lệnh trừng phạt kinh tế của EU mà còn thúc đẩy ảnh hưởng của Nga ở Tây Phi.

Chuyên gia này chỉ ra rằng "đối với các quốc gia Sahel, huấn luyện quân sự và hỗ trợ an ninh của Nga cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết trong cuộc chiến chống khủng bố".

Ông tin cuộc gặp gần đây của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov với những người đồng cấp từ các quốc gia Tây Phi là "rất quan trọng đối với sự thay đổi chiến lược của Nga", điều này sẽ giúp các quốc gia trong khu vực "thoát khỏi ảnh hưởng của các cường quốc thực dân trước đây.

Moscow tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng của Nga và các thành viên Liên minh các quốc gia Sahel ngày 3/4. Sự kiện 4 bên có sự tham gia của ông Lavrov và các bộ trưởng ngoại giao của Burkina Faso, Mali và Niger.

Liên minh các quốc gia Sahel (AES) gồm Niger, Burkina Faso và Mali.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ