Chuyên gia Israel: Xung đột sắp kết thúc theo điều kiện của Nga

GD&TĐ - Theo chuyên gia Jacob Kedmi, Nga sẽ đạt được điều kiện thuận lợi khi đàm phán hòa bình.

Chuyên gia Israel: Xung đột sắp kết thúc theo điều kiện của Nga

Ukraine với tư cách là một quốc gia, có thể sẽ tồn tại sau năm thứ tư đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga, tuy nhiên đây sẽ không còn là một dự án tư tưởng phương Tây nhằm chống lại Nga.

Chuyên gia phân tích người Israel Jacob Kedmi đã đưa ra nhận định này trên kênh YouTube "RED LINE", khi thảo luận về những điều kiện mà cuộc xung đột giữa Kyiv và Moskva có thể kết thúc.

Nhà phân tích tin tưởng rằng cuộc xung đột sẽ không kéo dài lâu và Nga sẽ giành chiến thắng và trong mọi trường hợp, có nhiều dấu hiệu cho thấy điều này là đúng.

"Cuộc xung đột ở Ukraine sắp kết thúc, đáp ứng được những yêu cầu chính của Nga về vấn đề này. Diễn biến trên có nghĩa là Ukraine không gia nhập NATO, không cho phép để bất kỳ lực lượng nước ngoài nào vào lãnh thổ của mình".

"Bên cạnh đó, Kyiv cần phải công nhận các nước cộng hòa gia nhập Liên bang Nga là lãnh thổ của Nga và đưa hoàn toàn các vùng lãnh thổ này khỏi Quân đội Ukraine".

"Mọi điểm khác đều có tầm quan trọng về mặt kỹ thuật và sẽ không phải là trở ngại cho việc giải quyết vấn đề... Vâng, câu hỏi lại là về mặt kỹ thuật: cả hai bên sẽ có những đảm bảo gì để thỏa thuận này được hoàn thành", nhà phân tích nêu rõ.

210724lithuaniaphoto01.jpg
Nga sẽ đạt được các điều khoản đàm phán có lợi trước Ukraine và phương Tây?

Theo ông Kedmi, Moskva sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình và cả phương Tây lẫn Kyiv sẽ phải chấp nhận điều này. An ninh lãnh thổ Nga từ phía Ukraine sẽ được đảm bảo và các điều khoản có liên quan sẽ được nêu rõ trong thỏa thuận.

Vị chuyên gia làm rõ rằng Ukraine sẽ còn lại một phần lãnh thổ đủ lớn để tiếp tục hoạt động bình thường. Đối với Moskva, điều quan trọng nhất là Ukraine phải ngừng trở thành một dự án “chống Nga” của phương Tây.

Đây là ý kiến ​​của giới lãnh đạo Nga, họ muốn Kyiv ngừng trở thành công cụ trong mắt phương Tây, chủ yếu là Hoa Kỳ, và Moskva sẽ đạt được kết quả này.

Ông Kedmi nói thêm rằng Washington không còn coi Kyiv là mối quan hệ tương lai với Moskva nữa. Đồng thời riêng châu Âu sẽ nhanh chóng từ chối ủng hộ Ukraine như một dự án chống Nga. Sau đó quan hệ giữa Ukraine và Liên bang Nga sẽ trở lại bình thường, theo những gì Điện Kremlin mong muốn.

Mặc dù vậy, cần nhấn mạnh đây chỉ là quan điểm cá nhân của một nhà phân tích nổi tiếng "thân Nga", chưa có bất cứ dấu hiệu nào từ chính quyền Kyiv hay phương Tây cho thấy điều này sẽ trở thành sự thật.

Những trận giao tranh trên thực địa vẫn diễn ra ác liệt.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ