Latvia bắt đầu sản xuất xe bọc thép chở quân Patria 6×6 cho chiến sự

GD&TĐ - Đại sứ Ukraine tại Latvia đã được chứng kiến ​​quá trình sản xuất lô xe bọc thép chở quân Patria 6×6 đầu tiên dành cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Latvia bắt đầu sản xuất xe bọc thép chở quân Patria 6×6 cho chiến sự

Thông tin này được Đại sứ quán Ukraine tại Latvia cho biết. Cụ thể vào ngày 3 tháng 2, Đại sứ Ukraine tại Latvia - ông Anatoliy Kutsevol đã có chuyến công tác tới thành phố Valmiera và gặp Thị trưởng Jānis Baiks, đại biểu quốc hội và Trưởng nhóm thúc đẩy hợp tác với Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Jānis Skrastins và Giám đốc điều hành công ty Latvia Defense Partnership LLC.

Trong chuyến thăm, đại sứ Kutsevol đã được tìm hiểu về quy trình sản xuất lô xe bọc thép chở quân Patria 6×6 đầu tiên.

Vào đầu tháng 9, báo chí biết rằng chính phủ Latvia đang chuẩn bị hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2025, bao gồm cung cấp xe bọc thép chở quân Patria, máy bay không người lái và đào tạo binh lính. Hiện vẫn chưa rõ số lượng xe thiết giáp dự kiến ​​được bàn giao.

Có thể cho rằng việc sản xuất xe bọc thép chở quân cho Lực lượng vũ trang Ukraine đang diễn ra trong khuôn khổ đơn đặt hàng bổ sung cho KShM mà Patria đã nhận được vào tháng 11. Như vậy, Ukraine có thể sẽ nhận được phiên bản xe chỉ huy và tham mưu.

Đơn đặt hàng bổ sung này là một phần của chương trình Hệ thống xe bọc thép quốc tế (CAVS), trong đó Phần Lan, Latvia, Thụy Điển và Đức hiện đang tham gia.

Việc mua xe bọc thép chở quân Patria theo chương trình CAVS được Liên minh châu Âu tài trợ một phần.

patria-6x6-to-latvian-national-armed-forces-new.jpg
Xe bọc thép chở quân Patria 6x6 được đánh giá rất cao.

Patria 6×6 là xe bọc thép chở quân đa năng hiện đại được công ty Patria của Phần Lan phát triển.

Nhờ động cơ mạnh mẽ và hệ thống treo độc lập của mỗi bánh xe, chiếc thiết giáp này có thể vượt qua địa hình gồ ghề, chướng ngại vật dưới nước và di chuyển với tốc độ cao trên đường cao tốc.

Xe chiến đấu Patria có thể đạt tốc độ lên tới 100 km/h trên đường nhựa và có phạm vi hoạt động lên tới 700 km.

Kíp chiến đấu được bảo vệ bằng lớp giáp hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn STANAG 4569 và có thể chịu được hỏa lực vũ khí nhỏ, mảnh đạn pháo và vụ nổ mìn. Ngoài ra xe bọc thép chở quân có thể được trang bị thêm hệ thống bảo vệ bổ sung.

Khoang chở quân rộng rãi của Patria 6x6 chứa được tối đa 10 người lính. Nhờ thiết kế module linh hoạt, nó có thể trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm súng máy 12,7 mm, súng phóng lựu hoặc tháp pháo tự động với vũ khí hạng nặng.

Binh sĩ Ukraine nỗ lực làm chủ thiết giáp phương Tây viện trợ.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ