Chủ tịch EC bị chỉ trích vì 'tiêu chuẩn kép'

GD&TĐ - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen mới đây đã bị chỉ trích tại Nghị viện châu Âu vì “tiêu chuẩn kép” trong chính sách đối ngoại.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Các nghị sĩ châu Âu từ nhiều phe phái đã bày tỏ sự thất vọng trong cuộc tranh luận mới đây về chiến lược của EU đối với Trung Đông và an ninh năng lượng, chỉ ra điều mà họ mô tả là thiếu định hướng rõ ràng và tính nhất quán trong phản ứng của khối.

Nữ nghị sĩ người Bỉ Kathleen Van Brempt đã đặt câu hỏi về uy tín của khối.

"EU đang bị suy yếu bởi "tiêu chuẩn kép trong chính sách đối ngoại" - áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến xung đột Ukraine, trong khi lại "im lặng" trước các hành động của Israel ở Gaza, Bờ Tây và Lebanon", bà Brempt lập luận.

Nghị sĩ châu Âu người Ý Roberto Vannacci ví chính sách thụ động của EU đối với Trung Đông như "những con gián chết lặng khi kẻ săn mồi đến", nhận định nếu EC "tự phong tỏa chính mình" thay vì các quốc gia thành viên, người dân châu Âu đã có thể tránh được "rất nhiều thiệt hại và đau khổ".

Nghị sĩ châu Âu người Bồ Đào Nha Joao Oliveira cáo buộc Chủ tịch EC “im lặng vì áp lực” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Bà von der Leyen không hề lên án hành động gây hấn chống lại Iran và Israel, cuộc tấn công Lebanon, việc giết hại người dân Lebanon và khiến hơn 1,2 triệu người phải di dời”, nghị sĩ Oliveira nói.

Bà cũng cáo buộc EC ủng hộ một chính sách “dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của các tập đoàn đa quốc gia”: “Chúng ta phải chấm dứt sự kiểm soát theo chủ nghĩa tân tự do đối với ngành năng lượng”.

Bà lập luận, “chưa có biện pháp nào được thực hiện để kiểm soát giá cả và hỗ trợ nông dân”.

Nghị sĩ đảng Xanh người Áo Thomas Waitz cho rằng EU vẫn đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn phụ thuộc và cảnh báo việc chuyển đổi sự phụ thuộc giữa các nhà cung cấp bên ngoài chỉ là “con đường cụt” chứ không phải giải pháp lâu dài.

“Điều đó có hại cho nền kinh tế, có hại cho người dân và có hại cho giá năng lượng”, ông lập luận.

Nghị sĩ châu Âu người Ba Lan Grzegorz Braun đã sử dụng ngôn từ gay gắt, gọi Chủ tịch EC là “Reichsfuhrerin” - ám chỉ cực đoan, nhằm cáo buộc bà von der Leyen có phong cách lãnh đạo độc đoán, tập trung quyền lực và thúc đẩy các chính sách gây thiệt hại cho kinh tế châu Âu.

Ông lập luận, cuộc khủng hoảng năng lượng không phải là tạm thời mà là kết quả của “những quyết định sai lầm nghiêm trọng”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đừng mang căng thẳng và cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà. (Ảnh: ITN).

9 mẹo nhỏ ‘đánh bay’ chứng mất ngủ

GD&TĐ - Làm thế nào mới có thể ngủ ngon, làm thế nào để thoát khỏi chứng mất ngủ, đã trở thành mong muốn của nhiều người trong đời sống hiện đại.