Chuyên gia Đức nói nguyên nhân quyết định thắng thua ít ngờ tới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia Đức nêu nguyên nhân chính khiến quân đội Ukraine thất thế trong cuộc xung đột quân sự là do quy mô Quân đội Nga lớn hơn nhiều.

Chuyên gia Đức nói nguyên nhân quyết định thắng thua ít ngờ tới

Nhà khoa học chính trị người Đức Wolf Merkel đã nêu một quan điểm hết sức khác biệt về kết quả cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine trong cuộc phỏng vấn trên kênh Spiegel TV của Đức.

Theo ông, mặc dù không thể phủ nhận là Quân đội Nga sở hữu số lượng và chất lượng trang, thiết bị hiện đại hơn, nhưng đó chỉ là một trong những ưu thế rõ rệt của Moscow trước Kiev. Trong thực tế, Lực lượng Vũ trang Ukraine còn thua kém xa ở một yếu tố khác cũng rất quan trọng.

Từ trước đến nay các chuyên gia quân sự đều đánh giá rất cao ưu thế của Nga về số lượng và chất lượng vũ khí, nhưng ông Merkel cho rằng, thành bại trong cuộc chiến này còn được thể hiện ở một yếu tố khác, đó là quy mô quân đội và dân số của hai nước thể hiện sự mất cân bằng nghiêm trọng.

Vị chuyên gia Đức nhấn mạnh, vấn đề của Ukraine không nằm ở số lượng vũ khí được cung cấp liên tục mà là quy mô quân đội và dân số. Kiev sẽ thất bại trước Moscow nguyên nhân là do sự vượt trội về quân số của Quân đội Nga sẽ dẫn đến việc Quân đội Ukraine… hết quân trước khi hết vũ khí, trang bị.

Sự vượt trội về tiềm lực con người của Nga cuối cùng sẽ dẫn đến thực tế là không còn ai để chiến đấu cho Kiev, lúc đó có bao nhiêu vũ khí hiện đại được phương Tây được cung cấp cũng trở thành vô dụng.

Nhà khoa học chính trị Đức dẫn ra một số dữ liệu, theo đó Nga hiện có một triệu quân thường trực, hai triệu quân dự bị và 45 triệu người khác có thể được huy động gia nhập hàng ngũ Lực lượng Vũ trang nếu cần thiết.

Ông Merkel khẳng định rằng, con số này nhiều hơn dân số của toàn Ukraine, nhưng không nêu rõ những số liệu này được lấy từ đâu.

Vị chuyên gia Đức cho biết, xuất phát từ thực tế là NATO sẽ không để quân đội can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine, nên Kiev chỉ có thể chiêu mộ thêm quân từ lính đánh thuê, nhưng vài ngàn tay súng nước ngoài là không đáng kể so với hàng triệu quân của Nga.

Do đó, nhà phân tích người Đức khẳng định rằng, vấn đề về quy mô của quân đội Nga và Ukraine có thể trở thành yếu tố quyết định đến kết quả của cuộc chiến, chứ không đơn thuần là phụ thuộc vào số lượng và chủng loại vũ khí phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.