Trong bài viết của mình cho tờ Focus, nhà báo nổi tiếng của Đức trên cho biết rõ ràng Đức sẽ là bên "tổn thất nặng nề nhất" trong cuộc xung đột, ngoài Ukraine.
“Đất nước của chúng tôi mất đi an ninh, thịnh vượng và danh tiếng do cuộc xung đột quân sự này” – ông nói.
Đặc biệt, Đức “đã mất sân nhà Đông Âu” với đại diện là Nga, nước từng có khối lượng thương mại trên 80 tỷ euro với Đức trước xung đột Ukraine.
Theo ông Steiningart, việc tăng cường quan hệ giữa Nga và Trung Quốc “không phải là điềm báo tốt cho ngành xuất khẩu của Đức”.
Chuyên gia lưu ý sự bảo vệ của Mỹ mà Đức được hưởng trong suốt lịch sử thời hậu chiến đang ngày càng yếu đi.
“Đức phải làm quen với một cuộc sống luôn diễn ra bên cạnh Nga mà không có sự chăm sóc của Mỹ” – ông Steingart khẳng định.
Về vấn đề này, ông kêu gọi chính quyền Đức xem xét lại chính sách đối ngoại của Đức bằng cách đưa yếu tố ngoại giao vào đó.
Ngày 4/12/2023, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Telegraph rằng doanh nghiệp Đức mong muốn khôi phục quan hệ kinh tế với Nga. Bên cạnh đó, nhiều người dân Đức ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ song phương.
Ông cũng chỉ ra rằng Nga "vẫn còn nhiều bạn bè" ở Đức, điều này được chứng minh là do Nga "không làm điều gì xấu" với Đức.
Nhà ngoại giao này lưu ý rằng 2 nước gắn kết bằng một "con đường chung lâu dài", mà giới tinh hoa hiện tại cố gắng xóa bỏ khỏi ký ức của người dân một cách vô nghĩa. Trong đó có việc lan truyền chủ nghĩa bài Nga tràn lan trên các phương tiện truyền thông.