Chuyên gia đánh giá rủi ro cho Argentina sau khi từ chối tham gia BRICS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giáo sư Viktor Kheifets đã đánh giá rủi ro cho Argentina sau khi tân Tổng thống Milei từ chối trở thành thành viên của BRICS.

(Ảnh: Dailytrust)
(Ảnh: Dailytrust)

Ông Viktor Kheifets là Tổng biên tập tạp chí Châu Mỹ Latinh, đồng thời là giáo sư Khoa Lý thuyết và Lịch sử Quan hệ Quốc tế thuộc Khoa Quan hệ Quốc tế Đại học St. Petersburg (Nga).

Theo ông Kheifets, việc Argentina từ chối gia nhập BRICS sẽ dẫn đến sự sụt giảm trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp thực tế của nước này, và đây là một bước đi sai lầm.

Ngoài ra, chuyên gia này cũng không chắc liệu "phương pháp của ông Miley có thành công" như ở Ba Lan hay không.

Ông Kheifets đã đánh giá về quyết định của nhà lãnh đạo Argentina và nói về những hậu quả đối với đất nước và BRICS.

Đối với BRICS, đây là tin tức tiêu cực về hình ảnh của nhóm. Một quốc gia đã đàm phán lâu dài, nhận được lời mời nhưng cuối cùng lại từ chối tham gia. Về mặt kinh tế, không có hậu quả tiêu cực hay tích cực nào với BRICS – chuyên gia cho biết.

Theo quan điểm của Argentina, Tổng thống Milei và nhóm của ông tin rằng các tổ chức tài chính quốc tế và Mỹ sẽ có thể mang lại nhiều hơn những gì sự hợp tác với BRICS có thể mang lại, ông Heifetz nói thêm.

Theo chuyên gia này, Argentina sẽ phải gánh chịu hậu quả sau quyết định của ông Miley trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất, trong đó tập trung nhiều vào hợp tác với Trung Quốc.

Nghĩa là, Argentina có thể sẽ thấy mối quan hệ với Trung Quốc bị giảm sút và Trung Quốc cũng sẽ không quên điều đó, giáo sư nói.

Ông Heifetz nhận xét: “Trung Quốc đã làm rất nhiều để mời Argentina tham gia BRICS, Trung Quốc có thể không cho vay. Câu hỏi lớn là Argentina sẽ trả nợ như thế nào nếu cần sự giúp đỡ từ nơi khác”.

Chuyên gia lưu ý rằng chính sách kinh tế của ông Milei nhằm mục đích tự do hóa thương mại càng nhiều càng tốt, nhìn chung đây là một đòn giáng mạnh vào lĩnh vực sản xuất.

Ông cũng nghi ngờ sự thành công của "liệu pháp sốc" của ông Milei và đề nghị người Argentina tự đánh giá các bước đi và quyết định của lãnh đạo đất nước.

Ngày 29/12, Argentina từ chối lời mời tham gia BRICS và gửi thư cho Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đơn xin gia nhập BRICS của Argentina được nộp vào mùa hè, khi nhà lãnh đạo tiền nhiệm của ông Milei là Alberto Fernandez còn tại chức.

Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ