WHO nêu số ca mắc Covid-19 toàn cầu tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một tuyên bố, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các ca nhiễm virus Corona mới trên toàn cầu đã tănh mạnh.

(Ảnh minh họa: Internet)
(Ảnh minh họa: Internet)

Theo đó, số ca mắc Covid-19 tăng 52% trong khoảng thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 17/12 so với 4 tuần trước đó.

"Số ca nhiễm được báo cáo tăng lên trong khi số ca tử vong giảm trong khoảng thời gian 28 ngày, với hơn 850.000 ca mắc mới và hơn 3.000 ca tử vong mới, tăng lần lượt 52% và giảm 8% so với 28 ngày trước đó (từ 23/10 đến 19/11)” - tuyên bố của WHO cho biết.

Phần lớn các trường hợp mới được ghi nhận ở Nga (279.359), tiếp theo là Singapore (120.898), Italy (114.795), Ba Lan (39.828) và Australia (39.505). Italy báo cáo số ca tử vong nhiều nhất là 510. Tiếp theo là Thụy Điển (396), Nga (376), Australia (211) và Ba Lan (141).

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 được ban bố vào cuối tháng 1/2020 và hết hạn vào ngày 5/5/2023.

Ngày 11/3/2020, WHO mô tả sự bùng phát của loại virus Corona mới là một đại dịch.

Theo WHO, tổng cộng có 771.549.718 ca nhiễm virus corona và 6.974.473 ca tử vong được ghi nhận trên toàn thế giới tính đến ngày 25/10/2023.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong cuộc họp giao ban ở Geneva ngày 5/5 rằng số ca tử vong thực tế ít nhất là 20 triệu.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.