WHO công bố hơn 200 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế ở Dải Gaza

GD&TĐ - Hơn 200 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế ở Dải Gaza đã được thực hiện từ ngày 7/10, theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Giao tranh ở Gaza (Ảnh: Reuters)
Giao tranh ở Gaza (Ảnh: Reuters)

Ngày 4/12, theo cuộc họp giao ban của giám đốc văn phòng khu vực WHO Ahmed al Mandhari, từ ngày 7/10, có ít nhất 203 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng y tế ở Dải Gaza.

Mục tiêu của các cuộc tấn công này là bệnh viện, phòng khám, xe cứu thương và xe cấp cứu của nhân viên y tế.

Ông Ahmed al-Mandhari nhấn mạnh, số lượng lớn các cuộc tấn công trong thời gian ngắn như vậy là không thể chấp nhận được.

Ngày 4/12, hãng tin Al Jazeera, dẫn dữ liệu từ Bộ trưởng Y tế Dải Gaza Ashraf al-Qidra cho biết 15.899 người đã thiệt mạng tại khu vực này kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bắt đầu leo thang.

56 cơ sở y tế ở Dải Gaza được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn và 20 bệnh viện khác không hoạt động. Kể từ khi bắt đầu xung đột, 238 nhân viên y tế đã thiệt mạng và 56 xe cứu thương bị phá hủy.

Ngày 2/12, sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza,193 người được cho là thiệt mạng, 652 dân thường bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Ngày 1/12, quân đội Israel tuyên bố Hamas đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và nổ súng vào lãnh thổ Israel. Theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ngày 24/11, hơn 200 con tin và tù nhân đã được trao đổi.

Ngày 7/10, Hamas khiến Israel hứng chịu một cuộc tấn công rocket lớn từ Dải Gaza và xâm chiếm các khu vực biên giới phía nam và bắt giữ con tin. Cùng ngày, phía Israel bắt đầu đáp trả.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng chục nghìn sinh viên quốc tế nhận cảnh báo quá hạn thị thực.

Anh siết thị thực sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chiến dịch mới của Bộ Nội vụ Anh nhằm siết chặt số lượng sinh viên quốc tế ở lại quá hạn thị thực đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.