Chuyên gia chỉ ra cầu thủ Việt Nam sẽ tỏa sáng ở trận gặp Trung Quốc

GD&TĐ - "Trong trận cầu tới, tuyển Việt Nam vẫn hy vọng vào những ngôi sao cũ. Tôi hy vọng vào Hoàng Đức và Quang Hải sẽ tạo nên sự khác biệt. Còn các tiền đạo thì khó hy vọng lắm", ông Vũ Mạnh Hải nhận định.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Trung Quốc trên sân Mỹ Đình
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Trung Quốc trên sân Mỹ Đình

Lúc 19h hôm nay 1/2, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình

Tuyển Việt Nam và Trung Quốc bước vào trận tái đấu ở Mỹ Đình với nhiều cảm xúc đặc biệt. Đây không chỉ là trận đấu “mở hàng” cho năm mới, mà còn là một cuộc chiến vì danh dự, vì màu cờ sắc áo.

HLV Park Hang Seo không giấu quyết tâm đánh bại Trung Quốc ở Mỹ Đình, bởi trận đấu này không chỉ là 3 điểm đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, mà còn là một chiến thắng làm quà “xông đất” đầu năm cho người hâm mộ Việt Nam.

Về trận đấu này,  chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Tuyển Việt Nam không có nhân tố nào thực sự quá nổi bật trên hàng công. Đó rõ ràng là thiệt thòi. Chúng ta còn chịu điều không may mắn là không có tiền đạo nào chơi tốt cả.

Tiến Linh sa sút rồi, Công Phượng cũng vậy. Các cầu thủ trẻ như Tuấn Hải cũng là làn gió mới tốt nhưng chưa đủ tầm để tạo ra sự khác biệt. Nhưng dù sao Tuấn Hải vẫn là một cầu thủ rất năng nổ và có triển vọng ở trận cầu tới.

Trong trận cầu tới, tuyển Việt Nam vẫn hy vọng vào những ngôi sao cũ. Tôi hy vọng vào Hoàng Đức và Quang Hải sẽ tạo nên sự khác biệt. Còn các tiền đạo thì khó hy vọng lắm".

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ông vẫn muốn tuyển Việt Nam duy trì lối đá quen thuộc trước Trung Quốc thay vì đá đôi công: "Việt Nam không nên chơi đôi công trước Trung Quốc. Chúng ta cần thi đấu đúng chiến thuật, phải tin tưởng, tự tin rằng mình sẽ chơi tốt và đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Không ai lại dại gì dâng lên đá xanh chín với tâm lý đằng nào cũng thua, đá thế nào cũng được. Chúng ta phải đá bài bản, chặt chẽ chứ không thể nào buông xuôi được.

Với các HLV, họ có tìm cách để cầu thủ có tinh thần, trạng thái tốt nhất. Chúng ta sẽ có đối sách hợp lý và đá một trận xem được, không để điều tiếc nuối xảy ra. Nếu thua thì đừng thua kiểu ngớ ngẩn, qua đó khiến các CĐV phải thất vọng.

Trận gặp Trung Quốc là cơ hội cho tuyển Việt Nam. Chúng ta mà may mắn và làm tốt thì sẽ đạt được rất nhiều điều tích cực. Nếu Việt Nam thi đấu quá tệ thì sẽ bị chỉ trích rất nhiều.

Hy vọng chiến thắng hoặc có điểm chính là mục tiêu đầu tiên mà chúng ta cần hướng đến trước Trung Quốc".

So với Trung Quốc, tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn dù được chơi tại sân nhà Mỹ Đình. Tuy vậy, nhà báo Kresna Murti Bayu Aji của Indonesia vẫn rất lạc quan vào cửa giành 3 điểm của tuyển Việt Nam. Cây viết người Indonesia nói với chúng tôi: 

"Tuyển Việt Nam đủ sức thắng Trung Quốc ở trận cầu tới. Còn nhớ trong lần gặp nhau ở trận lượt đi, Việt Nam chỉ thua sít sao với tỷ số 2-3. Nhiều thống kê sau trận của tuyển Việt Nam cũng tốt hơn Trung Quốc.

Vấn đề ở chỗ tuyển Việt Nam thực sự khát khao đòi lại món nợ trước Trung Quốc hay không. Nếu họ quyết tâm làm điều đó, tôi nghĩ 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Việc truyền thông Hàn Quốc nói gặp Trung Quốc là cơ hội ngàn vàng để tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầu tay hoàn toàn trùng với suy nghĩ của tôi. Muốn tuyển Việt Nam giành chiến thắng, HLV Park Hang Seo phải vực dậy niềm tin nơi các học trò của mình".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ