Chuyển cơ quan điều tra các sai phạm đất đai ở Công ty mía đường La Ngà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 11/8, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ sai phạm đất đai ở Công ty mía đường La Ngà cho Cơ quan CSĐT.

Công ty mía đường La Ngà, nơi có nhiều sai phạm về đất đai.
Công ty mía đường La Ngà, nơi có nhiều sai phạm về đất đai.

Đất nhận khoán vẫn được cấp giấy chứng nhận

Theo kết luận số 11 ngày 31/7/2023 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Cao Tiến Dũng ký, cho biết, Công ty cổ phần mía đường La Ngà tiền thân là Xí nghiệp liên hợp công nông nghiệp mía đường La Ngà, trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị.

Năm 2000, Thủ tướng ban hành quyết định chuyển Công ty mía đường La Ngà thành công ty và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Năm 2007, UBND tỉnh Đồng Nai giao hơn 4.200ha đất tại các xã Phú Ngọc, Gia Canh (huyện Định Quán) và Xuân Bắc, Suối Cao (huyện Xuân Lộc) cho Công ty mía đường La Ngà.

Trong đó, hơn 3.520ha đất sử dụng đúng mục đích, hơn 268ha đất đã bố trí làm nhà ở cho gia đình, cán bộ, công nhân viên của công ty, hơn 98ha đất chưa sử dụng và hơn 334ha đất bị lấn chiếm.

Kết luận thanh tra xác định, Công ty mía đường La Ngà chỉ trực tiếp sử dụng một phần diện tích đất được giao, phần lớn diện tích đất nông nghiệp đã thực hiện giao khoán đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Tuy nhiên, Công ty thiếu kiểm tra, quản lý lỏng lẻo dẫn đến phần lớn người dân nhận khoán đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cây trồng trên đất nhận khoán.

Một phần diện tích đất Công ty không sử dụng, để cho cán bộ, công nhân viên tự ý sử dụng vào mục đích làm nhà ở, chuồng trại, sản xuất nông nghiệp.

Trong đó, có nhiều trường hợp đã kê khai, đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tính đến tháng 4/2023, UBND huyện Định Quán đã ký cấp 380 GCNQSDĐ/407 thửa/70.3ha cho các hộ gia đình, cá nhân tại ấp 7 xã Phú Ngọc và xã La Ngà thuộc trong ranh giới khu đất của Công ty mía đường La Ngà.

Sai sót trên thuộc trách nhiệm của UBND xã Phú Ngọc, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Định Quán, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán, UBND huyện Định Quán.

Tại khu đất ở xã Suối Cao và xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), hiện trạng có một phần đất được sử dụng làm vườn ươm và phần còn lại để đất trống, không sử dụng.

Trong đó có khoảng 4ha đất tại xã Xuân Bắc đang tranh chấp với cá nhân nhận giao khoán đất (cá nhân nhận khoán đất hiện đang trồng tràm).

Còn tại khu đất thuộc xã Phú Ngọc và xã Gia Canh (huyện Định Quán), diện tích đất nông nghiệp Công ty được cấp GCNQSDĐ đã ký hợp đồng thuê đất, ký phục lục hợp đồng thuê đất với Sở TNMT trùng với một phần diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi giao cho địa phương quản lý.

Có 44,34ha đất rừng phòng hộ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thuộc trường hợp đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai 2013, nhưng đến nay khu đất chưa được cấp GCNQSDĐ.

Diện tích đất phi nông nghiệp là 3,4858ha, UBND tỉnh cho thuê đất đến nay Công ty chưa được nhận GCNQSDĐ, chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước do chưa xác định đơn giá thuê đất.

Còn khu đất tại xã La Ngà (huyện Định Quán) có 0,02ha trạm bơm bờ sông; 3,0926ha khu ao cá và 0,1ha khu trạm xá cũ tại xã chưa lập thủ tục thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định…

Một phần kết luận Thanh tra về các sai phạm tại Công ty mía đường La Ngà.

Một phần kết luận Thanh tra về các sai phạm tại Công ty mía đường La Ngà.

Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra

Đối với công tác giao khoán đất, Kết luận thanh tra xác định, Công ty không thực hiện thanh lý hợp đồng với người nhận khoán trước khi ký lại hợp đồng mới là không đúng với nội dung của hợp đồng giao khoán.

Dẫn đến trên cùng một diện tích giao khoán hoặc cùng đối tượng giao khoán có 2 dạng hợp đồng còn hiệu lực.

Sau khi các hợp đồng giao khoán theo Nghị định số 135/2005 của Chính phủ được chuyển đổi sang thực hiện theo hình thức hợp đồng liên kết (từ sau năm 2018), chỉ thực hiện 544ha/3.173ha đất đã giao khoán theo Nghị định số 135/2005, đạt 17,1% diện tích đất đủ điều kiện giao khoán.

Các hộ dân nhận khoán không thanh lý hợp đồng giao khoán để ký lại hợp đồng giao khoán mới.

Cũng theo Kết luận thanh tra, từ khi công ty tạm dừng hoạt động do thực hiện theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3474 ngày 23/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm thực hiện thanh tra, toàn bộ các hộ dân nhận khoán đất trồng mía của Công ty không còn thực hiện trồng mía theo hợp đồng, chuyển đổi sang trồng cây khác như: Keo, mì, điều… Tuy nhiên, Công ty không lập hồ sơ đối với việc tự ý thay đổi loại cây trồng này của người dân nhận khoán…

Trước những sai phạm trên, ngày 28/4/2023, Đoàn Thanh tra có văn bản số 118, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Ngày 15/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 587, chuyển nội dung sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với việc: UBND huyện Định Quán đã ký cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc ranh đất mà UBND tỉnh đã công nhận kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ cho Công ty mía đường La Ngà.

Ngày 13/6/2023, Đoàn Thanh tra đã phối hợp với Cơ quan CSĐT bàn giao và tiếp nhận hồ sơ vụ việc.

Ngày 13/7/2023, Đoàn Thanh tra tiếp tục bàn giao bổ sung hồ sơ theo đề nghị của Cơ quan CSĐT.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường xuyên chấm bài và soạn giáo án điện tử, mắt của cô Nguyễn Thị Mai Hương mờ, yếu và tăng độ.

Cách bảo vệ mắt hiệu quả

GD&TĐ - Khi nhắc đến bệnh nghề nghiệp của giáo viên, nhiều người thường nghĩ đến: Khàn giọng, mất tiếng, viêm thanh quản, giãn tĩnh mạch chân do đứng nhiều.