Đồng Nai giải đáp nhiều vấn đề 'nóng' về giáo dục, đầu tư

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồng Nai đối mặt với nhiều khó khăn trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và giáo dục. Tỉnh đang nỗ lực giải quyết vướng mắc, phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Đỗ Đăng Bảo Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí. (Ảnh: Hoàng Phúc)
Ông Đỗ Đăng Bảo Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Sáng 3/8, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

GRDP thấp hơn cùng kỳ năm 2022

Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, GRDP của tỉnh Đồng Nai đạt tăng 4,01% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,45% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10,46 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 7,8 tỷ USD; giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt trên 2,66 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 27.477 tỷ đồng, đạt 45% so với dự toán và bằng 78% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa trên 18.841,5 tỷ đồng; đạt 47% so với dự toán và bằng 82% so với cùng kỳ.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng nhưng thấp hơn so với năm 2022.

Toàn cảnh buổi họp báo của UBND tỉnh Đồng Nai sáng 3/8. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Toàn cảnh buổi họp báo của UBND tỉnh Đồng Nai sáng 3/8. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến: Dự án trọng điểm quốc gia (Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Tân Phú, Vành đai 3, Vành đai 4); các dự án trọng điểm của tỉnh; đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu hoàn thành hồ sơ quy hoạch Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định.

Ông Đặng Mạnh Trung, Trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì cuộc họp báo. (Ảnh: Hoàng Phúc).

Ông Đặng Mạnh Trung, Trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì cuộc họp báo. (Ảnh: Hoàng Phúc).

Nhiều vấn đề "nóng" của giáo dục

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề "nóng" trong lĩnh vực giáo dục được báo chí quan tâm.

Năm nay, trẻ em tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) - nơi phục vụ tái định cư cho người dân tại dự án Sân bay quốc tế Long Thành, bước vào năm học đầu tiên. Báo chí đặt câu hỏi về việc bố trí trường học cho học sinh ở khu vực này.

Ngoài ra, báo chí cũng vấn đề áp lực trường lớp, quá tải sĩ số lớp học ở địa bàn đông dân, đặc biệt ở TP Biên Hòa.

Trả lời vấn đề này, ông Đỗ Đăng Bảo Linh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, trẻ mầm non được đảm bảo đến trường do trường mới đã được hoàn thành.

Tuy nhiên, với bậc tiểu học và THCS, Sở đang tính toán, bố trí cho học sinh học đến các trường phù hợp. Khoảng cách từ khu định cư đến trường khoảng 2-3km để học sinh thuận tiện đi lại.

Tại TP Biên Hòa - địa phương mà phụ huynh luôn lo thiếu chỗ học hằng năm - sẽ đưa vào sử dụng 12 công trình trường học với 184 phòng học, 48 phòng học bộ môn. Từ đó, tình trạng quá tải sẽ giảm thiểu, không phát sinh tình trạng học ca 3.

Ngoài ra, báo chí cũng đề cập đến vấn đề ngập lụt gây thiệt hại nặng cho hai huyện là Tân Phú và Định Quán và hỏi giải pháp cho vấn đề này.

Vấn đề về đầu tư công, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hoà 1 để làm trung tâm hành chính, tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án... cũng được đặt ra trong cuộc họp báo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.