Bắt nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

GD&TĐ - Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam ông Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai. 

Ông Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai nghe lệnh bắt. (Ảnh công an).
Ông Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai nghe lệnh bắt. (Ảnh công an).

Ông Trần Minh Hùng bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm khi thu chi các nguồn đào tạo nhưng không hạch toán, bỏ ngoài sổ sách hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh bắt tạm giam ông Phan Văn Thanh (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đến trưa nay, việc khám xét nhà ông Trần Minh Hùng và ông Phan Văn Thanh đã hoàn tất. Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.

Cơ quan CSĐT vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc, làm rõ hành vi liên quan của nhiều người, trong đó có giảng viên, cán bộ quản lý của trường.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ ra nhiều sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai. Trường đã kê khai thiếu, để ngoài sổ sách doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 số tiền 37 tỉ đồng, dẫn đến việc giảm số tiền thuế phải nộp ngân sách gần 700 triệu đồng.

Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Báo GD&TĐ từng có nhiều bài viết chỉ rõ các sai phạm của nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai; kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh điều tra theo quy định.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai theo dõi, chỉ đạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phụ huynh có thể hỗ trợ con làm quen nghề nghiệp bằng cách tạo cơ hội trải nghiệm thực tế trong phạm vi phù hợp. Ảnh minh họa: ITN.

Cha mẹ nên làm gì khi trẻ 'nuôi mộng' làm 'ngôi sao' mạng xã hội?

GD&TĐ - Nhiều bạn trẻ “nuôi mộng” trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội. Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì áp đặt theo khuôn mẫu truyền thống, phụ huynh nên trở thành bạn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu và tạo điều kiện để con khám phá đam mê, rèn luyện kỹ năng cần thiết, từ đó tự tin lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp.