Phú Đức vô địch Olympia năm 2024 mang vòng nguyệt quế về Cố đô Huế

GD&TĐ - Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 bắt đầu từ 8h30 ngày 13/10 tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Gia Lai và Phú Yên.

chung-ket-olymia-2055-2683-6294.jpg
4 nhà leo núi so tài giành vòng nguyệt quế tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

4 nhà leo núi so tài giành vòng nguyệt quế là: Trần Trung Kiên, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên; Nguyễn Quốc Nhật Minh, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai; Vũ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - Thừa Thiên Huế và Nguyễn Nguyên Phú, học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Trong đó, Trần Trung Kiên và Nguyễn Quốc Nhật Minh là thí sinh giúp điểm cầu Phú Yên và Gia Lai lần đầu tiên xuất hiện trong trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia.

Tại Hà Nội nơi diễn ra trận chung kết năm được đặt tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam. Dẫn chương trình tại điểm cầu S14 là biên tập viên Ngọc Huy và Khánh Vy.

img-017-4603.jpg
Các thí sinh sẵn sàng tham dự cuộc thi.
img-015-9899.jpg
Các đại biểu cùng đông đảo các thầy cô giáo, các em học sinh theo dõi trận chung kết.
img-014-3114.jpg
MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy.
img-018-7123.jpg
Không khí tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm cầu Hà Nội đặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám dưới sự dẫn dắt của MC Công Tố - người lần đầu tiên góp mặt trong bộ tứ MC dẫn điểm cầu của Olympia.

Tại Thừa Thiên Huế, điểm cầu truyền hình trực tiếp được tổ chức tại Quảng trường Ngọ môn - Đại nội Huế, thay vì không gian Trường THPT Chuyên Quốc học Huế như những lần trước đây. Dẫn chương trình tại điểm cầu này là biên tập viên Sơn Lâm.

Gia Lai chọn Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku) làm nơi tổ chức cầu truyền hình. Địa điểm này nằm ở trung tâm thành phố và là nơi người dân thường ra đi bộ, tập thể dục vào các buổi trong ngày. Điểm cầu Gia Lai do biên tập viên Trần Ngọc dẫn dắt.

Phú Yên, Nhà thi đấu Lê Trung Kiên (TP. Tuy Hoà) được chọn là địa điểm đặt cầu truyền hình trực tiếp với dự dẫn dắt của biên tập viên Hoàng Linh. Trước đó, địa điểm được chọn là Quảng trường Nghinh Phong. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết nên điểm cầu buộc phải thay đổi.

Ca khúc Khát vọng tuổi trẻ mở đầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 với những giai điệu sôi động của ca khúc Khát vọng tuổi trẻ do Hoàng Dũng và Phương Mỹ Chi thể hiện. Những hình ảnh từ 4 điểm cầu Phú Yên, Gia Lai, Huế và Hà Nội cũng được gửi tới khán giả.

Ca khúc Khát vọng tuổi trẻ.

4 nhà leo núi bước vào phần thi Khởi động

Trước khi “leo núi”, 4 thí sinh có phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân và thể hiện tinh thần sẵn sàng, quyết tâm chiến đấu hết mình để chiến thắng. Những clip ngắn về các nhà leo núi, hình ảnh vô cùng sôi động, đầy khí thế từ 4 điểm cầu đã cổ vũ, truyền động lực, tiếp lửa cho các chàng trai.

Ờ phần thi Khởi động cá nhân, mỗi thí sinh trải qua 6 câu hỏi. Phần này, Nguyên Phú giành được 40 điểm. Nhật Minh giành 20 điểm. Phú Đức xuất sắc giành tối đa 60 điểm. Trung Kiên giành 40 điểm.

Kết thúc vòng thi Khởi động, Nhật Minh có 15 điểm, Nguyên Phú có 45 điểm. Phú Đức tạm thời dẫn đầu với 75 điểm.

img-027-2398.jpg
Nguyên Phú.
img-029-6649.jpg
Nhật Minh
img-044-2964.jpg
Phú Đức.
img-035-7530.jpg
Trung Kiên
Phú Đức giành điểm tuyệt đối trong lượt thi riêng của phần thi Khởi động.

Phần thi Vượt chướng ngại vật

Phú Đức xuất sắc chiến thắng phần Vượt chướng ngại vật trước khi tiết lộ đáp án câu hỏi đầu tiên. Đáp án Phú Đức đưa ra là Net Zero.

img-049-4313.jpg
Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 7 chữ cái.

Kết thúc 2 vòng thi đầu tiên, Phú Đức xuất sắc dẫn đầu với 135 điểm. Các nhà leo núi còn lại có điểm lần lượt từ cao xuống thấp: Trung Kiên – 50 điểm; Nguyên Phú – 45 điểm; Nhật Minh – 15 điểm.

img-052-3874.jpg
Phú Đức nhanh chóng vượt qua phần thi.
Phần thi Vượt chướng ngại vật

Phần thi Tăng tốc

Ở phần thi Tăng tốc, MC cho biết, khán giả có thể cùng các nhà “leo núi” tăng tốc cùng thí sinh.

img-054-705.jpg
img-059-9966.jpg
img-055-799.jpg
img-056-3993.jpg

Ở câu hỏi đầu tiên, Nhật Minh là người đưa ra câu trả lời đầu tiên và giành 40 điểm. Với câu hỏi này, 4 thí sinh đều trả lời đúng. Câu hỏi thứ 2, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng và giành thêm điểm. Câu hỏi thứ 3, không có thí sinh nào trả lời đúng.

Câu hỏi tăng tốc cuối cùng, giành câu trả lời chính xác và nhanh nhất là Phú Đức - giành 40 điểm. Sau phần Tăng tốc, Phú Đức tiếp tục dẫn đầu với 235 điểm. Tiếp theo là Trung Kiên với 120 điểm, Nguyên Phú 105 điểm và cuối cùng là Nhật Minh 85 điểm.

Giao lưu tại các điểm cầu

Khán giả cùng tham gia “leo núi”. Sau phần thi Tăng tốc là phần chơi cho các điểm cầu. 3 câu hỏi được đưa ra và cả 4 cầu cùng có câu trả lời đúng.

img-066-9798.jpg
Điểm cầu Hà Nội.
img-069-5840.jpg
Điểm cầu Thừa Thiên - Huế.
img-070-4096.jpg
Điểm cầu Phú Yên.
img-061-4445.jpg
Điểm cầu Gia Lai.

Phần thi Về đích

Với số điểm cao nhất, Phú Đức là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi mang tính chất quyết định - Về đích.

img-079-3492.jpg
Phú Đức.

Chàng trai trẻ vùng đất Cố đô chọn gói câu hỏi 60 điểm. Câu hỏi đầu tiên 20 điểm, Phú Đức xuất sắc trả lời đúng. Câu hỏi thứ 2, Phú Đức trả lời sai, không thí sinh nào giành quyền trả lời.

Câu hỏi cuối cùng Đức tiếp tục chọn sai và ở câu hỏi này Nguyên Phú giành quyền trả lời. Nguyên Phú đã có được 20 điểm từ tay của Phú Đức.

Phần thi Về đích của Phú Đức.

Phần thi về đích của Nguyên Phú. Ở phần thi quyết định, Nguyên Phú chọn gói câu hỏi 70 điểm (20-30-20).

img-090-7904.jpg
Nguyên Phú

Câu hỏi đầu tiên, Phú đã đưa ra câu trả lời chính xác, giành thêm 20 điểm. Câu hỏi giá trị 30 điểm, thí sinh đến từ Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội không đưa ra câu trả lời chính xác. Trung Kiên giành câu trả lời nhưng cũng không chính xác.

Câu cuối cùng, Phú chọn ngôi sao hy vọng và xuất sắc có câu trả lời đúng, nâng tổng số điểm thành 185 điểm sau phần thi Về đích.

Phần thi về đích của Trung Kiên. Trung Kiên dũng cảm chọn gói câu hỏi 30-20-30.

img-098-5451.jpg
Trung Kiên.

Câu hỏi đầu tiên, nam sinh đến từ Phú Yên đưa ra câu trả lời đúng, giành trọn 30 điểm. Câu hỏi thứ 2, Kiên tiếp tục có câu trả lời đúng, giành thêm 20 điểm.

Câu cuối cùng 30 điểm, Trung Kiên chọn ngôi sao hy vọng. Ở câu hỏi bằng tiếng Anh này, Kiên đã không có câu trả lời chính xác và Nguyên Phú giành quyền trả lời. Với số điểm giành được từ Kiên, Nguyên Phú giành 215 điểm bám sát người dẫn đầu Phú Đức với khoảng cách 20 điểm.

Phần thi về đích của Nhật Minh. Trước khi bước vào phần thi Về đích, Nhật Minh có 85 điểm. Thí sinh Gia Lai chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm.

img-098-5451.jpg
Trung Kiên.

Câu hỏi đầu tiên, Nhật Minh không có câu trả lời đúng. Trung Kiên giành quyền trả lời và lấy được 20 điểm. Câu hỏi 20 điểm tiếp theo, Minh thể hiện hết sức bình tĩnh và đưa ra câu trả lời chính xác.

Câu hỏi cuối cùng, Nhật Minh vẫn quyết không chọn ngôi sao hy vọng. Không trả lời được câu hỏi này, Phú Đức giành quyền trả lời nhưng cũng không có câu trả lời đúng.

Phú Đức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24

Kết thúc 4 phần thi, Phú Đức đã thể hiện vô cùng xuất sắc và trở thành vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 với 220 điểm. Điểm cầu Thừa Thiên Huế như bùng nổ trước tin vui chàng trai Trường THPT Chuyên Quốc học Huế mang đến.

phu-duc-6773.jpg
Phú Đức xuất sắc trở thành vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Phần trao giải, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã trao giải Ba cho Nhật Minh và Trung Kiên với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Giải Nhì thuộc về Nguyên Phú với phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Nguyên, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học, Trung ương Đoàn trao giải cho thí sinh giành giải Nhì.

Phú Đức, quán quân Đường lên đỉnh Olympia nhận phần thưởng trị giá 50.000 USD. Trao giải cho nhà vô địch là Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam và Tổng Giám đốc Công ty Trường Hải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Đến với bài thơ hay: Món quà diệu kỳ

GD&TĐ -Nhà thơ Tô Hà đã phác họa bức tranh về một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm thính mà ở đó toát lên niềm đam mê và khát khao con chữ của học trò

Nhiên liệu hàng không từ thực vật có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Cuộc cách mạng nhiên liệu hàng không

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Washington (WSU, Mỹ) có thể đã tìm ra cách biến chất thải nông nghiệp thành nhiên liệu hàng không.

Tác phẩm 'Hải Phòng những đêm không ngủ' của Vũ Văn Lâm (Hải Phòng) - Huy chương Vàng thể loại hiện thực. Ảnh: BTC

Thưởng lãm ảnh nghệ thuật xuất sắc

GD&TĐ - Sau Hà Nội, Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục được trưng bày tại tòa nhà số 15 Lê Lợi, TP Huế từ 25/10 đến ngày 3/11.