Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020: Nữ sinh duy nhất sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách

GD&TĐ - Sau Phạm Thị Ngọc Oanh - nhà vô địch Olympia năm 11, đến năm thứ 20 khán giả mới có cơ hội theo dõi trận chung kết có thí sinh nữ góp mặt, đó là Nguyễn Thị Thu Hằng, một kỉ lục gia đến từ trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình).

Nữ sinh duy nhất của trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020
Nữ sinh duy nhất của trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020

Không chỉ là nữ sinh duy nhất góp mặt tại cuộc thi chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20, Thu Hằng còn là thí sinh nữ sở hữu số điểm cao nhất trong lịch sử sân chơi trí tuệ này (350 điểm).

Trải qua 3 vòng thi tuần, tháng, quý với ngôi vị cao nhất, Thu Hằng gây ấn tượng đặc biệt với khán giả bởi lối chơi nhanh nhạy, quyết đoán, chính xác, sự bản lĩnh và tự tin khi đối mặt với từng câu hỏi.

Chia sẻ về niềm vinh dự này, Hằng cho biết, khi có kết quả được vào vòng chung kết, em cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn. Còn hiện tại, em đã chuẩn bị tinh thần thoải mái, bình tĩnh và có chút háo hức quay trở lại trường quay S14 để tham dự trận Chung kết.

"Là thí sinh nữ duy nhất nên em cũng có chút vinh dự. Tuy nhiên, trong một trận đấu thì mọi việc đều công bằng, em không muốn tự tách mình là một điều gì đó khác biệt. Thay vào đó phải rèn cho mình một tâm thế thật bản lĩnh, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách" - Hằng nói.

Các thí sinh sẵn sàng dự trận chung kết
Các thí sinh sẵn sàng dự trận chung kết

Thu Hằng là thí sinh đầu tiên có mặt trong trận Chung kết, nên khoảng thời gian nghĩ ngơi khá dài. Đây vừa là thuận lợi, vừa là khó khăn đối với nữ sinh Ninh Bình. Bởi thời gian nghỉ dài sẽ khiến cảm giác thi đấu không được liền mạch, nhưng Thu Hằng lại cho rằng điều đó là lợi thế.

Thu Hằng chia sẻ: Với tâm thế biết mình vào chung kết sớm hơn nên em có thêm thời gian để tập trung cho trận Chung kết. Trong khoảng gần một năm để chuẩn bị, em đã đọc SGK, đọc báo đều đặn mỗi ngày, luôn cập nhật tin tức và điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe.

Đánh giá về đối thủ của mình, Thu Hằng nhận định mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng. Tuy nhiên, điểm mạnh, điểm yếu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ câu hỏi và cần cả sự may mắn. “Đến thời điểm hiện tại, về mặt kiến thức, em nghĩ cả 4 thí sinh đều ngang ngửa nhau. Nên em không quá gây áp lực cho bản thân”.

Về chiến thuật thi đấu, Thu Hằng cũng cho hay: "Em sẽ linh hoạt trong mọi tình huống. Sẽ có lúc cần phải liều và đôi khi cũng cần chậm lại để suy nghĩ kĩ về câu trả lời. Những áp lực về cuộc thi, em sẽ cố gắng biến nó thành động lực, biến động lực thành kết quả. Em hi vọng sẽ mang được chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên về với quê hương Ninh Bình".

Thu Hằng chia sẻ niềm vui với thầy cô, bạn bè sau chiến thắng trong trận thi Quý
Thu Hằng chia sẻ niềm vui với thầy cô, bạn bè sau chiến thắng trong trận thi Quý

Là quán quân quý I nên Thu Hằng có nhiều thời gian hơn cả để chuẩn bị cho cuộc thi chung kết năm. Cô nàng tập trung “bồi bổ” kiến thức bằng cách xem thời sự, đọc báo… Ngoài ra, Hằng cũng được nhà trường tạo điều kiện học trước chương trình, luyện thi cử. Riêng mặt tâm lý, cô luôn giữ tâm thế thoải mái, tự tin nhất.

Thầy Vũ Đắc Toàn- Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn A cho biết: Hằng được thầy, cô giáo và bạn bè trường THPT Kim Sơn A yêu mến, tin tưởng bởi sự chăm chỉ, học giỏi, thân thiện. Ngay từ khi học THCS tại trường THCS Thượng Kiện, em đã đạt huy chương Bạc môn Toán, huy chương Đồng môn Tiếng Anh cấp Quốc gia...

Trước khi đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, qua các vòng thi Sao Khuê của trường (Cuộc thi được tổ chức giống như Đường lên đỉnh Olympia), Thu Hằng đều đạt giải nhất, thể hiện sự hiểu biết sâu rộng ở nhiều môn học, các vấn đề ngoài xã hội và được chọn đăng ký dự thi Đường lên đỉnh Olympia.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình động viên Thu Hằng trước trận chung kết
Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình động viên Thu Hằng trước trận chung kết

Hằng xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 20 là niềm vui, là vinh dự của thầy và trò nhà trường. Cùng với việc động viên Hằng đến với trận chung kết quan trọng, nhà trường đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để triển khai các nội dung công việc cho buổi truyền hình trực tiếp vào sáng chủ nhật (ngày 20/9).

Tại lớp 12B1 của Hằng, không khí hướng về trận chung kết của mỗi thành viên cũng hết sức hồi hộp nhưng tràn đầy hy vọng và tin tưởng. Cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp tranh thủ giờ giải lao cùng nhau ôn lại các câu khẩu hiệu, slogan, các biểu tượng ý nghĩa… để cổ vũ cho Hằng trước màn ảnh nhỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ