Chung kết cuộc thi tranh biện – the z pioneer – 2019

GD&TĐ - “The Z Pioneer-2019” là cuộc thi tranh biện được Ban Đối Ngoại - Hội Sinh viên, đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân và Câu lạc bộ Tranh biện, đơn vị trực thuộc Liên Chi Đoàn Khoa Luật Đại học Kinh tế Quốc dân cùng phối hợp tổ chức.

Đội Bunchar và Đội Legal thunder boys đã giành được tấm vé vào đêm chung kết.
Đội Bunchar và Đội Legal thunder boys đã giành được tấm vé vào đêm chung kết.

Chung kết Cuộc thi tranh biện – the z pioneer – 2019 với từ khóa “An toàn” nhằm lan tỏa tinh thần tranh biện, mang đến một sân chơi thi đấu cạnh tranh, kích thích khả năng tư duy sáng tạo và rèn luyện kĩ năng lập luận, thuyết trình cho các thí sinh; đồng thời giúp các bạn có cái nhìn sâu hơn và đa chiều hơn về các vấn đề trong cuộc sống.

Trải qua 4 vòng thi, 2 đội thi xuất sắc nhất: Đội BuncharĐội Legal thunder boys đã giành được tấm vé vào đêm chung kết.

Đội Bunchar và Đội Legal thunder boys cùng đua tài tại đêm chung kết
Đội Bunchar và Đội Legal thunder boys cùng đua tài tại đêm chung kết 

Vòng chung kết, 2 đội thi đã cùng thống nhất chọn chủ đề tranh biện: “Chúng tôi phản đối quan niệm mọi người phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình”.

Trải qua 4 lượt tranh biện, 3 chàng trai nhỏ tuổi hơn của đội Phản đối đã đưa ra những lập luận, dẫn chứng thuyết phục ban giám khảo và hàng loạt khán giả đang ngồi theo dõi cuộc thi phải đồng ý rằng: “Chúng ta cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình” và giành được chiến thắng chung cuộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.