Chuẩn bị cho hòa bình bằng cách sẵn sàng cho chiến tranh

GD&TĐ - Nga và Ukraine nối lại đối thoại trực tiếp sau 3 năm, thảo luận trao đổi tù binh, ngừng bắn và khả năng gặp gỡ lãnh đạo 2 nước.

Chuẩn bị cho hòa bình bằng cách sẵn sàng cho chiến tranh

Đàm phán Nga - Ukraine: Cơ hội mới hay bế tắc cũ?

Ngày 16/5, cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine chính thức diễn ra tại Istanbul, đánh dấu lần gặp trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2022. Dù việc thúc đẩy cuộc đàm phán mất đến 3 giờ thuyết phục của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, nhưng cuối cùng Tổng thống Ukraine Zelensky đã bật đèn xanh.

Theo truyền thông Ukraine, 2 bên thảo luận về phương án ngừng bắn, trao đổi 1.000 tù binh và khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin.

Tuy nhiên, phía Nga cũng lặp lại yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập—điều mà Kiev kiên quyết bác bỏ.

Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trong tiến trình hòa bình

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chứng minh vị thế quan trọng trong cuộc xung đột Ukraine, đồng thời tạo cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ.

Đáng chú ý, ngày 12/5, Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) tuyên bố từ bỏ đấu tranh vũ trang và tự giải thể, mở ra cơ hội kết thúc hàng thập kỷ bạo lực chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, Ankara còn thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và chính quyền Hồi giáo tại Syria.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Riyadh cùng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Damascus đang định hình lại cục diện địa chính trị Trung Đông và thắt chặt quan hệ Washington - Ankara.

Nga củng cố chiến lược, tiếp tục chiến dịch quân sự

Dù đạt bước tiến ngoại giao, Moscow vẫn giữ vững lập trường quân sự.

Ngày 15/5, Tổng thống Putin có cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga để định hướng chiến lược đàm phán và cùng ngày thông báo bổ nhiệm Đại tá Tướng Andrey Mordvichev—biệt danh “Tướng đột phá”—làm Tư lệnh Lục quân Nga.

Ông Mordvichev, từng chỉ huy Tập đoàn quân số 8, có vai trò quan trọng trong trận vây hãm Mariupol năm 2022 và cuộc chiến tại Avdiivka năm 2023-2024.

Việc bổ nhiệm này diễn ra giữa lúc có tin đồn về một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga tại Ukraine. Kiev ước tính khoảng 650.000 lính Nga đang được triển khai trên lãnh thổ Ukraine.

Dù Ukraine đang theo đuổi giải pháp hòa bình, chính quyền Zelensky vẫn duy trì quan điểm sẵn sàng chiến đấu.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergeii Marchenko phát biểu tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu rằng: “Muốn chuẩn bị cho hòa bình, trước tiên phải sẵn sàng cho chiến tranh.”

Trước mắt, cuộc đàm phán tại Istanbul đã khởi động lại một tiến trình ngoại giao bị đình trệ từ năm 2022, nhưng tương lai của thỏa thuận hòa bình vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo Euroasia review

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ