Chủ tịch Quốc hội chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

GD&TĐ - Ngày 16/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự và chung vui với bà con nhân dân xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, Thái Nguyên trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Định Hóa (Ảnh: Baothainguyen.vn)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Định Hóa (Ảnh: Baothainguyen.vn)

Cùng tham dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội…

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa hiện có 193 hộ dân với 680 nhân khẩu, 6 dân tộc cùng chung sống. Những năm qua, nhờ  tích cực áp dụng và triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật  vào sản xuất nông nghiệp, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Cụ thể, đến nay đã có 70% số hộ trong xóm có kinh tế khá trở lên, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,1%; hộ cận nghèo 3,1% và 75% số hộ trong xóm có nhà xây kiên cố. Năm 2021, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa chiếm 95,8%; không có người vi phạm pháp luật, không phát sinh tệ nạn xã hội…

Trong ngày vui của đồng bào các dân tộc xóm Quyết Tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng bà con tham gia nhiều hoạt động văn hóa như tung còn, múa sạp, giã bánh dầy,...

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con nhân dân. Đồng chí rất vui mừng vì nhân dân xóm Quyết Tâm luôn đoàn kết, đạt được nhiều kết quả rất đáng mừng trong những năm qua. Đồng thời, động viên bà con tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích cao hơn nữa, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thái Nguyên và khẳng định, trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm giúp tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác của Trung ương đã trao 2,5 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương để hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Nguyên
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác của Trung ương đã trao 2,5 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương để hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Nguyên 

Tại ngày Hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác của Trung ương đã trao 2,5 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương để hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Nguyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết; trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xóm Cầu Đá, xã Trung Lương; tặng quà 10 gia đình chính sách; 8 khu dân cư; 20 hộ nghèo, các tổ Covid-19 cộng đồng.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng cho 2 hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết và tặng 31 em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn 31 máy tính bảng để phục vụ học trực tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ