Chồng mỹ nhân Nhật bị nghi tham gia đường dây gái gọi của Seungri

Doanh nhân Koji Aoyama, chồng diễn viên Alisa Mizuki, vướng bê bối mua dâm xuyên quốc gia.  

Chồng mỹ nhân Nhật bị nghi tham gia đường dây gái gọi của Seungri

Hôm 16/3, kênh Channel A cho biết một doanh nhân tố cáo Seungri giới thiệu gái mại dâm sang Nhật Bản phục vụ tình dục ông chủ một công ty xây dựng. Kênh này đăng ảnh song che mặt đại gia Nhật.

Bức ảnh doanh nhân Nhậtbị tố cáo mua dâm (trái) và Seungri mà Channel A công bố (trên). Ảnh gốc xuất hiện trên truyền thông Nhật Bản từ năm 2015.

Bức ảnh doanh nhân Nhật bị tố cáo mua dâm (trái) và Seungri được Channel A công bố (trên). Ảnh gốc xuất hiện trên truyền thông Nhật Bản từ năm 2015.

Từ bức ảnh đó, khán giả tìm được Insgatram của đại gia Nhật -  Koji Aoyama. Trước đây, ông đăng nhiều ảnh thân thiết bên Seungri và được truyền thông Nhật Bản, Hàn Quốc đăng lại. Đại gia này là chồng của diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Alisa Mizuki.

Khi Koji Aoyama kết hôn với Alisa Mizuki năm 2015, Seungri tới đảo Bali (Indonesia) dự đám cưới. Tiệc sinh nhật 42 tuổi của Alisa hồi tháng 12 năm ngoái, Seungri cũng góp mặt và hát mừng. 

Alisa Mizuki sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí năm 1983, từng đóng các phim Reiko, the Psyche ResurrectedMy House... 

Vợ chồng Alisa Mizuki và Seungri trong tiệc sinh nhật nữ diễn viên.

Vợ chồng Alisa Mizuki và Seungri (giữa) trong tiệc sinh nhật nữ diễn viên.

Chồng Alisa Mizuki từng vướng một số bê bối tình dục. Khi hẹn hò bạn gái cũ, ông này ghi lại nhiều video sex với cô. Họ chia tay sau khi video bị phát tán trên Internet.

Bên cạnh cáo buộc môi giới mại dâm, Seungri đang bị điều tra trốn thuế, hối lộ cảnh sát. Năm 2016, Seungri và doanh nhân Yoo In Suk chung vốn mở công ty BC Holdings ở Hong Kong. Công ty này đang bị cơ quan thuế Hong Kong và Hàn Quốc điều tra trốn thuế. Theo Channel A, nam ca sĩ còn đang bị điều tra các hoạt động đầu tư ở Việt Nam.

Tối 15/3, tòa án trung tâm Seoul ra lệnh bắt cựu cảnh sát họ Kang (44 tuổi) vì cáo buộc nhận hối lộ của hộp đêm Burning Sun (Seungri từng làm chủ) để làm ngơ các hành vi phạm pháp của hộp đêm này. Burning Sun đã bị cấm hoạt động.

Liên quan vụ án, đài SBS hôm qua công khai một số đoạn tin nhắn trong nhóm chat đồi trụy của Seungri, Jung Joon Young và Yoo In Suk, qua đó cho thấy không chỉ nạn nhân nữ bị quay lén video sex mà có cả nạn nhân nam.

Trước đó, Jung Joon Young thừa nhận quay lén video sex và phát tán chúng trong nhóm chat. Ca sĩ này còn bị cáo buộc mua dâm, môi giới mại dâm.

Diễn biến scandal video sex của ca sĩ Seungri, Jung Joon Young

Cuối tháng 1, hộp đêm Burning Sun do Seungri quản lý xảy ra bạo lực, quấy rối tình dục. Vụ việc khởi nguồn cho chuỗi scandal chấn động Hàn Quốc. Các đài truyền hình KBS, SBS tố cáo ca sĩ dắt mối mại dâm, buôn bán, tàng trữ chất cấm. Burning Sun được xác định hối lộ cảnh sát. Seungri bị cấm xuất cảnh để điều tra. Nam ca sĩ giải nghệ, chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.

SBS tiết lộ loạt tin nhắn trong nhóm chat đồi trụy gồm tám người, trong đó có Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, Lee Jong Hyun, Yoo In Suk, doanh nhân họ Kim. Cảnh sát xác định Jung Joon Young quay lén và phát tán video sex của ít nhất 10 phụ nữ. Nam ca sĩ thừa nhận cáo buộc. Ông Yoo bị tố cáo giúp Seungri gọi gái mại dâm cho khách nước ngoài. Yoo còn bị cáo buộc lợi dụng quan hệ với cảnh sát để Choi Jong Hoon không bị lộ chuyện từng lái xe khi say xỉn. Choi Jong Hoon giải nghệ.

Ngày 14/3, Seungri, Jung Joon Young, Yoo bị cảnh sát triệu tập. Cùng ngày ca sĩ Yong Jun Hyung thừa nhận từng nhận và xem video sex mà Jung Joon Young quay lén. Anh rời khỏi nhóm nhạc Highlight.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.