Mai Phương khoe nhan sắc “lão hóa ngược” sau 17 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002
Theo dõi báo trên
Mai Phương khoe nhan sắc "lão hóa ngược" sau 17 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002.
Hiếm khi xuất hiện trước công chúng, Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương gây bất ngờ với nhan sắc ngày càng trẻ đẹp dù đã bước sang tuổi 34.
Hoa hậu Mai Phương sinh năm 1985, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002.
Cô là người đẹp đầu tiên của Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới và lọt đến top 15.Hoa hậu Mai Phương đi du học và về lại Hải Phòng.Hiện cô đang công tác tại Cục Hải quan Hải Phòng và có một gia đình hạnh phúc.Mai Phương cho biết, hiện tại do ít trang điểm, ăn diện cầu kỳ nên không nhiều người nhận ra cô là hoa hậu."Có lẽ do tính cách của tôi không phù hợp để theo nghệ thuật. Tôi hơi mạnh mẽ và yêu thích các công việc tính toán, văn phòng nên sau khi đạt danh hiệu, tôi đã lựa chọn con đường du học và sau đó về công tác tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, đến nay đã được 9 năm. Rồi tôi cũng quên hết mọi thứ, bị cuốn vào guồng quay công việc và chăm sóc gia đình" - Người đẹp nói về lí do rời xa showbiz.Hoa hậu cũng tâm sự, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của một công chức bình thường, ngày đi làm về chăm sóc chồng con.Lần gần đây nhất Mai Phương xuất hiện là trong Gala kỉ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam.
GD&TĐ - Các hệ thống tác chiến điện tử Nga đã biến các vũ khí công nghệ cao dẫn đường GPS của Mỹ như HIMARS, GLSDB, JDAM, Excalibur trở thành vô dụng ở Ukraine.
GD&TĐ - Sáng 29/4, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình GDPT 2018.
GD&TĐ - Theo Bộ Công an, ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ TNGT đường bộ, làm chết 27 người, bị thương 45 người, đáng chú ý có 4.390 lái xe vi phạm nồng độ cồn.
GD&TĐ - Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/5 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên... giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.
GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.