Chọn nghề - Việc làm

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hà Nội có thêm Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên mới được khánh thành tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Đây là 1 trong 10 trung tâm việc làm kiểu mẫu của cả nước, nằm trong Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trung tâm được thiết kế, xây dựng đồng bộ về năng lực, hiện đại hóa về trang thiết bị, cơ sở vật chất, với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng; đầy đủ tiện nghi, thiết bị phục vụ làm việc, đào tạo nghề cho thanh niên, người lao động Thủ đô.

Đi vào hoạt động, trung tâm sẽ kết nối hệ thống với các trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên khu vực lân cận; cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về công tác xã hội; hỗ trợ tín dụng, xây dựng thí điểm các loại mô hình hỗ trợ thanh thiếu nhi, phổ cập và phát triển KH&CN cho thanh niên trên địa bàn TP Hà Nội.

Kỷ niệm 120 năm Trường Bá Công - Kỹ nghệ thực hành Huế

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế tổ chức buổi tọa đàm nhằm nhìn lại chặng đường lịch sử 120 năm Trường Bá Công - Kỹ nghệ thực hành - Cao đẳng Công nghiệp Huế gắn liền với khát vọng đào tạo nguồn nhân lực lành nghề cho nhu cầu kiến thiết đất nước cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX của triều đình Huế.

Đồng thời, nhận diện giá trị di sản truyền thống để tiếp thêm sức mạnh khẳng định rõ hướng đi “kỹ nghệ”, “thực hành” trong đào tạo thợ lành nghề của nhà trường giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều vấn đề về tên gọi, địa điểm của trường và nhiều thông tin liên quan; Phát triển nhà trường trong điều kiện mới, đặc biệt là xây dựng nhà trường chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế…

Mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp qua bưu điện

Bộ LĐ-TB&XH vừa đồng ý mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hậu Giang. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1/1/2019.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thiện Đề án Thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phê duyệt.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện, xã giám sát việc chi trả của cơ quan bưu điện, bảo đảm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng “đúng kỳ - đủ số tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng”; kịp thời giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc, nếu có, và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.