![]() |
Đỗ Mạnh Cường và Lê Thúy bị chơi xấu bằng bùa ngải? |
Chuyện bùa ngải từ lâu vẫn luôn là một bí ẩn khiến nhiều người tò mò. Những câu chuyện xung quanh vấn đề này thường không có những giải thích thỏa đáng, cũng không có chứng cứ để nói rằng bùa ngải có thực sự tồn tại hay không. Giới nghệ sỹ Việt cũng từng không ít lần nói về vấn đề này khiến công chúng nửa tin nửa ngờ như: Ca sỹ Phương Thanh, Lê Thúy…
Cuối năm 2012, Tina Tình xuất bản cuốn sách mang tên Mặt nạ. Nữ ca sĩ khẳng định, cuốn sách là tự truyện có thật 100% của cô, trong đó có liên quan đến bùa ngải. Tina Tình cho biết gần đến ngày bấm máy phim Để mai tính, cơ thể cô suy nhược, thường xuyên mắc chứng đau bụng, đi hát thì ngất xỉu trên sân khấu, nhưng đi khám rất nhiều bệnh viện đều không thể tìm ra nguyên nhân, đạo diễn đã cắt vai vì cô không đảm bảo đủ sức khỏe. Cô khẳng định: “Sẽ khó có ai tin chuyện “bùa ngải” như thế này trừ khi chính họ trải qua những gì tôi từng gặp”.
Mới đây nhất, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã tố trên trang cá nhân của mình rằng anh bị “chơi ngải” khiến vấn đề này lại trở thành tâm điểm của dư luận. Anh cho biết sức khỏe mình xấu đi bất thường khoảng một tuần nay.
Tối 28/7, sau khi ăn tối về anh bị đau bụng dữ dội. Nghĩ mình bị bệnh thận nên anh đã đi khám nhưng sau khi thực hiện tất cả các xét nghiệm, thử máu, bác sỹ vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Sau cùng nhớ lại chuyện từng bị chơi ngải nên anh đến tìm thầy xem sao thì quả đúng như vậy. Anh cũng cho biết sau khi được thầy lấy “ngải” ra khỏi người (?!) thì sức khỏe anh khá lên hẳn.
Trước đó năm 2013, Đỗ Mạnh Cường và học trò cưng Lê Thúy cũng từng lên tiếng về vấn đề này. Anh cho rằng mình và người mẫu Lê Thúy bị người khác dùng bùa ngải để hãm hại hòng nhấn chìm sự nghiệp của hai người.
Chỉ là hiện tượng tự kỷ ám thị?
Từ trước đến nay, bùa ngải vẫn luôn được coi là một yếu tố tâm linh, có người tin, có người không. Tuy vậy, chưa ai dám khẳng định bùa ngải không có thực.
Khi có những chuyện bí ẩn xảy ra mà khoa học không giải thích được, người ta lại truyền tai nhau về các loại bùa ngải, về mức độ nguy hiểm khi dính phải.
Đặc biệt, những người trong giới showbiz lại càng cẩn trọng khi nhắc đến vấn đề này và luôn e ngại nó như một sự thật, dù chưa có chứng cứ xác đáng cho những gì mình tuyên bố.
Với công chúng, đa số nhìn nhận đây là một chiêu trò tự đánh bóng bản thân của một số nhân vật muốn được chú ý. Đơn cử như: Đỗ Mạnh Cường, nhiều người cho rằng, nhà thiết kế đang muốn tạo scandal để gây chú ý và đánh bóng bản thân.
Họ chỉ ra rằng việc giải bùa rất phức tạp, không đơn giản chỉ sau một ngày là có thể làm được. Mặt khác, sau câu chuyện bị “ngải hành”, Đỗ Mạnh Cường liên tục cập nhật những hình ảnh mới nhất về một người mẫu nam mà mình sắp hợp tác càng khiến nhiều khán giả nghi ngờ đây là một chiến lược PR cho “chàng thơ” mới của anh.
Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học), không ngoại trừ đây chỉ là hiện tượng tự kỷ ám thị. Có thể do showbiz nhiều thị phi, áp lực công việc quá lớn khiến các nghệ sỹ bị stress, nên họ nghĩ mình bị bỏ “bùa ngải”.
“Việc viện dẫn ra một số hiện tượng giống nhau ở những người được cho là bị “ngải” khiến một bộ phận cũng dần tin đó là sự thật” - Ông Bình cho biết thêm.