Choáng với nhan sắc hiện tại của Thái San, "hoàng tử" dòng phim mì ăn liền thập niên 90

Choáng với nhan sắc hiện tại của Thái San, "hoàng tử" dòng phim mì ăn liền thập niên 90

Nhắc đến Thái San, khán giả không thể quên chàng trai có khuôn mặt đẹp, thư sinh, thường được giao thể hiện các vai công tử, sinh viên, thầy giáo, bác sĩ hiền hậu. Anh là em họ của ca sĩ Thanh Lan.

Thái San xuất hiện trên màn ảnh rộng lần đầu tiên trong phim Đằng sau một số phận (1989) của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Sau đó, anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn nhờ hàng loạt vai: bác sĩ Lâm trong phim Sao em vội lấy chồng (Trần Cảnh Đôn đạo diễn), Nụ hôn đầu đời (Đào Bá Sơn đạo diễn), Đừng nói xa nhau (Xuân Phước đạo diễn)...

Vào thập niên 1990, anh từng đóng cặp với những mĩ nhân đình đám nhất: Thanh Lan, Việt Trinh, Diễm Hương, Mỹ Duyên, Hồng Đào, Hoàng Trinh, Thanh Xuân...

Sau bộ phim Hoa hậu của lòng anh năm 1998, Thái San sang Pháp để chăm sóc mẹ bệnh nặng. Tại đây, anh tiếp tục theo học Trường Kịch nghệ Sân khấu và Điện ảnh và học thêm bằng cử nhân Du lịch.

diễn viên Thái San, sao Việt
diễn viên Thái San, sao Việt
diễn viên Thái San, sao Việt
diễn viên Thái San, sao Việt

Thái San bên cạnh các mĩ nhân Việt đình đám một thời.

Đã nhiều năm, cuộc sống của Thái San khá yên bình và anh cũng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mới đây, trong một dịp hội ngộ bạn bè sang Pháp để dự một cuộc thi về nhan sắc, Thái San gây bất ngờ về dung mạo khi chụp chung khung hình.

So với ngày xưa, vẻ thư sinh nho nhã có phần mất đi, khuôn mặt của nam tài tử một thời góc cạnh, phong trần và "hơi ngầu". Tuy nhiên, vẻ điển trai và phong độ tài tử ngày nào vẫn còn vương vấn đôi phần.

diễn viên Thái San, sao Việt

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.