Hà Nội dự kiến giảm 5 Sở, 2 Đảng ủy khối

GD&TĐ - Hà Nội tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng thực hiện sáp nhập, kết thúc hoạt động một số cơ quan, tổ chức Đảng, sáp nhập, giải thể một số Sở...

Một góc Thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao.
Một góc Thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa ký văn bản số 07 (ngày 13/12/2024) về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 (ngày 25/10/2025) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sáp nhập nhiều Sở, ban ngành

Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện việc sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy; kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố.

Hà Nội cũng báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tiếp tục mô hình Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng thành phố do đặc thù của thành phố là nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó, Hà Nội kết thúc hoạt động của 3 Ban cán sự Đảng (Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố).

Hà Nội định hướng tổ chức lại Báo Hà Nội mới trên cơ sở sáp nhập 3 cơ quan báo chí của các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố (Báo Lao động Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô và Báo Tuổi trẻ Thủ đô) vào Báo Hà Nội mới.

Hà Nội định hướng kết thúc hoạt động của 8 Đảng đoàn thuộc Thành ủy gồm Đảng đoàn HĐND, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đảng đoàn Hội Nông dân, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh, Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Đảng đoàn Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật. Đồng thời, Hà Nội thành lập 2 Đảng bộ theo từng khối cơ quan Đảng, đoàn thể, HĐND, UBND, tư pháp.

Hà Nội cũng rà soát lại tất cả hoạt động của các ban chỉ đạo theo hướng kết thúc hoạt động, chỉ giữ lại những ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ thực sự cần thiết.

Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Hà Nội định hướng hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính; hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng; hợp nhất Sở Tài nguyên&Môi trường và Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn; hợp nhất Sở Thông tin&Truyền thông và Sở Khoa học&Công nghệ.

Bên cạnh đó, hợp nhất Sở Lao động - Thương binh&Xã hội và Sở Nội vụ; chuyển chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sang Sở Giáo dục và Đào tạo, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội sang Sở Y tế. Đồng thời, chuyển Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc, thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo.

Ngành giáo dục thêm chức năng

Thành phố cũng nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đối với các cơ quan báo chí, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố. Rà soát lại tất cả hoạt động của các ban chỉ đạo theo hướng kết thúc hoạt động, chỉ giữ lại những ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ thực sự cần thiết.

Đối với các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; các sở, ban, ngành thành phố; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Hà Nội sẽ rà soát, tinh gọn, giảm đầu mối bên trong, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các quận, huyện, thị xã, Hà Nội nghiên cứu, đề xuất sáp nhập, giải thể một số ban, cơ quan, ban chỉ đạo cấp ủy cấp huyện; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tương tự như ở thành phố.

Theo đó, thành phố sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận quận, huyện, thị ủy. Thành lập 2 Đảng bộ theo khối gồm Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, HĐND, tư pháp cấp huyện và Đảng bộ chính quyền cấp huyện.

Thành phố cũng hợp nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ; chuyển một số chức năng, nhiệm vụ sang Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Y tế. Hợp nhất Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Kinh tế. Đồng thời, rà soát lại tất cả hoạt động của các ban chỉ đạo theo hướng kết thúc hoạt động, chỉ giữ lại những ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ thực sự cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Dạ Trạch và nghi môn nội đền Đa Hòa – nơi ghi dấu ấn Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh trong vai trò như một kiến trúc sư. Ảnh: ITN

Chuyện học xưa & nay: Nhà khoa bảng một đời tài hoa

GD&TĐ - Không chỉ để lại dấu ấn qua thơ văn và những đền đài bề thế, Chu Mạnh Trinh còn để lại di sản về lòng yêu nước, đạo làm quan, làm người nhân nghĩa - xứng đáng là nhà khoa bảng tài hoa hiếm có cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.

Không ít học sinh thừa nhận mình chưa từng nghĩ có thể bị quay lén ở nơi công cộng.

Khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ

GD&TĐ - Các vụ việc bị quay lén ở nơi công cộng không chỉ gây phẫn nộ, mà còn phơi bày khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ trong giới trẻ.

Đức công bố phiên bản Leopard 2A8.

Leopard 2A8 bị 'giải phẫu'

GD&TĐ - Ngay khi ra mắt, nhà sản xuất Đức khẳng định phiên bản Leopard 2A8 phù hợp với thực tế của chiến trường hiện đại. Nhưng điều này liệu có đúng?

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Ông Phạm Hữu Thúy, thân phụ của chồng chị Lường Thị Hoa, cán bộ Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc Bộ, Báo GD&TĐ đã từ trần ngày 1/12.