Chờ giải pháp chi tiết

GD&TĐ - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện 126/CĐ-TTg gửi các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sau nửa tháng ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết 11), Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện 126/CĐ-TTg gửi các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tại công điện này, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành với yêu cầu phải hoàn thành ngay trong quý I năm nay. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng ban hành Quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, mức lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục nhiệm vụ, dự án và phương án bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm của Chương trình; xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn của Chương trình.

Bộ Tài chính bảo đảm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi của ngân sách; chỉ đạo các đơn vị chức năng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; kịp thời xử lý các vướng mắc về thanh, quyết toán; xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Quyết định về cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn về việc thực hiện cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia thuộc Chương trình.

Có thể nói, khối lượng công việc của các bộ, ngành rất lớn và có ý nghĩa quan trọng ở chỗ chỉ khi có các văn bản chi tiết kể trên mới có cơ sở cụ thể để triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội đã họp bất thường để kịp thời ban hành các gói chính sách tài khóa, tiền tệ giúp phục hồi nền kinh tế. Chính phủ đã sớm cụ thể hóa thành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp và người dân đã dẻo dai cầm cự và thể hiện năng lực thích ứng với khó khăn khi bắt đầu đưa kinh tế trở lại đường ray tăng trưởng hình chữ V; đồng thời đang “sốt ruột” chờ đợi các giải pháp chi tiết của Chương trình phục hồi sẽ giúp cải thiện và thúc đẩy lại nền kinh tế.

Từ đó, yêu cầu tiếp theo là các cấp có thẩm quyền, đặc biệt là các bộ ngành, địa phương phải triển khai các nhóm nhiệm vụ Thủ tướng giao trong Nghị quyết 11 và Công điện 126 với tinh thần khẩn trương và quyết liệt để Chương trình sớm đi vào cuộc sống.

Nếu các bộ, ngành nghỉ Tết dềnh dang, không khắc phục được tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”, người dân và doanh nghiệp sẽ không được tiếp sức đúng thời điểm.

Điều này cũng có nghĩa Chương trình hỗ trợ phục hồi không đạt kết quả như mong đợi. Khi đó, nền kinh tế nước ta sẽ lỡ nhịp với thế giới và con đường đến với thịnh vượng vào năm 2045 chắc chắn là gập ghềnh hơn...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ