Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 24

GD&TĐ - Hôm nay (19/3), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 24. Dưới đây là những sự kiện chính diễn ra trong ngày này.

Mọi người đi bộ gần một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga ở thành phố cảng Mariupol.
Mọi người đi bộ gần một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga ở thành phố cảng Mariupol.

Giao tranh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội và đồng minh của họ đã thực hiện một bước đột phá ở Mariupol – nơi đã bị Nga pháo kích trong nhiều ngày. Hiện họ đã ở trong thành phố này.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, các lực lượng vũ trang Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phá hủy một kho quân sự của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng họ đã “tạm thời” mất quyền tiếp cận biển Azov – nơi kết nối với Biển Đen và sẽ là một tổn thất lớn đối với Ukraine.

Anh cho biết các nỗ lực của Nga nhằm bao vây Kiev và Mykolaiv đã bị đẩy lùi trong khi các cuộc pháo kích lớn của Nga vào các thành phố bị bao vây như Kharkiv, Chernihiv, Sumy và Mariupol vẫn tiếp tục.

Ngoại giao. Ukraine dự kiến sẽ đạt được tiến bộ trong việc trở thành thành viên Liên minh châu Âu trong vòng vài tháng - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sau một cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Người tị nạn. Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết, các chuyến qua biên giới từ Ukraine đã giảm bớt nhưng có thể tăng trở lại nếu tình trạng ở phía tây của đất nước này xấu đi. Họ cho biết 3,27 triệu người đã phải chạy trốn chiến sự, trong đó 2 triệu người phải thay đổi chỗ ở trong nước.

Số người thiệt mạng. Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc báo cáo 816 người được xác nhận là dân thường đã thiệt mạng. Trong khi đó, các quan chức Kiev cho biết 222 người đã thiệt mạng tại thủ đô, trong đó có 60 thường dân và 4 trẻ em.

Theo Văn phòng công tố Ukraine, 112 trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu vào tháng trước. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết 130 người đã được cứu sau vụ đánh bom một nhà hát ở thành phố cảng Mariupol dưới sự bao vây của Nga.

Đàm phán. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Moscow. Nhà đàm phán hàng đầu của Nga cho biết họ đang đạt được tiến bộ về chủ đề phi quân sự hóa Ukraine chứ không phải “phi phát xít hóa” nước láng giềng như yêu cầu của Moscow.

Kinh tế. Chuỗi cung ứng thực phẩm của Ukraine đang bị phá vỡ và xung đột đang dẫn đến nạn đói trên thế giới.

Moscow đã ngăn chặn được tình trạng vỡ nợ bằng các khoản thanh toán lãi suất cho trái phiếu nhưng phải đối mặt với lịch trình thanh toán bận rộn trong những tuần tới.

Các công y dịch vụ dầu mỏ của Mỹ là Halliburton và Schlumberger cho biết họ đã đình chỉ hoặc tạm dừng các hoạt động của Nga.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.