Ukraine gợi ý thời điểm Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Putin

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin “trong những tuần tới” – phụ tá Mikhail Podolyak của ông Zelensky cho biết hôm qua (17/3).

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin (phải).
Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin (phải).

Tuy nhiên, ông cho biết cuộc gặp chỉ có thể diễn ra khi một “hiệp ước hòa bình” giữa Kiev và Moscow được ký kết.

“Ngay sau khi công việc về thỏa thuận hoàn thành, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức cuộc họp. Nó sẽ diễn ra trong những tuần tới. Tuy nhiên, vị trí không quan trọng đối với chúng tôi. Nó có thể ở bất cứ đâu, ngoại trừ Nga” – ông Podolyak nói trong một cuộc phỏng vấn.

Quan chức này tuyên bố: “Việc hoàn tất thỏa thuận hòa bình có thể mất một thời gian, từ vài ngày đến một tuần rưỡi. Hiện tại, cả 2 phía Ukraine và Nga đều “khăng khăng về quan điểm của mình” – ông thừa nhận.

“Việc rút quân ngay lập tức của Nga là một trong những khía cạnh quan trọng của thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán là một quá trình quy mô lớn không chỉ liên quan đến Nga và Ukraine. Trong số những nước khác, Ba Lan cũng tham gia vào quá trình này. Đây không chỉ là việc ký kết thỏa thuận. Chúng tôi muốn phát triển một cơ chế cụ thể để đảm bảo an ninh của chúng tôi trong tương lai” – ông Podolyak giải thích và gợi ý rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận cũng không có nghĩa là chấm dứt xung đột.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào cuối tháng 2. Các cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng nào, ngoại trừ Kiev và Moscow tìm được điểm chung trong việc tổ chức các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các vùng chiến sự.

“Tiến bộ đáng kể” trong cuộc đàm phán hòa bình đã được Financial Times đưa tin hôm thứ 4. Tờ báo này tuyên bố 2 bên đang thảo luận về một kế hoạch dự thảo 15 điểm, liên quan đến việc rút quân của Nga và Ukraine sẽ trở thành một quốc gia trung lập dưới sự bảo vệ của các đồng minh phương Tây.

Tuy nhiên, báo cáo trên đã bị Moscow bác bỏ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng báo cáo này là sai và hứa sẽ cập nhật cho công chúng nếu đạt được bất kỳ bước đột phá thực sự nào trong đàm phán. Kiev cũng bác bỏ báo cáo của Financital Times, trong đó ông Podolyak khẳng định kế hoạch 15 điểm phản ánh yêu cầu của Moscow và không có gì hơn.

Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2 vì cho rằng cần bảo vệ các nước cộng hòa ly khai và chính Nga. Hiện Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia độc lập và không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Kiev khẳng định hành động của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ thông tin đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa ly khai bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ