Chỉ trong vòng 16 phút, Tiêu Chiến giúp doanh thu tạp chí vượt mốc 34 tỷ đồng

Chỉ trong vòng 16 phút, Tiêu Chiến giúp doanh thu tạp chí vượt mốc 34 tỷ đồng

Sau thành công vang dội của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Trần tình lệnh phát sóng vào mùa hè vừa qua, tên tuổi Tiêu Chiến nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Chưa kể sức nóng của anh chàng phá đảo mọi bảng xếp hạng của giới giải trí, thu hút lượng fan hâm mộ khổng lồ.

Mới đây, nam diễn viên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí Nhân vật. Khi tạp chí mới mở bán được 1 phút, số lượng tiêu thụ vượt quá 140 ngàn bản, trong 16 phút tăng lên đến 200 ngàn bản, doanh thu vượt mốc 10 triệu NDT (34 tỷ đồng).

Với sức ảnh hưởng khủng khiếp như thế này, dân mạng phải choáng váng và nhận định Tiêu Chiến chính là minh tinh hot nhất thời điểm hiện tại.

Sức ảnh hưởng khủng khiếp của Tiêu Chiến: Chỉ trong vòng 16 phút giúp doanh thu tạp chí vượt mốc 34 tỷ đồng ảnh 1
Sức ảnh hưởng khủng khiếp của Tiêu Chiến: Chỉ trong vòng 16 phút giúp doanh thu tạp chí vượt mốc 34 tỷ đồng ảnh 2
Sức ảnh hưởng khủng khiếp của Tiêu Chiến: Chỉ trong vòng 16 phút giúp doanh thu tạp chí vượt mốc 34 tỷ đồng ảnh 3

Ngay khi hay tin Tiêu Chiến xuất hiện trên tạp chí Nhân Vật, fan hâm mộ đã liên tục kêu gọi, đăng bài quảng bá cho thần tượng của mình. 

Cho nên khi tạp chí vừa mở bán, fan tức tốc dồn lực mua để tạo số liệu hoàn mỹ cho Tiêu Chiến, thiết lập nên kỷ lục đỉnh cao mới.

Sức ảnh hưởng khủng khiếp của Tiêu Chiến: Chỉ trong vòng 16 phút giúp doanh thu tạp chí vượt mốc 34 tỷ đồng ảnh 4

Theo saostar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.