Châu Âu tiết kiệm chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Nhiều nước châu Âu đang phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm chưa từng có để giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Cơ quan quản lý mạng lưới đường sắt thuộc Chính phủ Na Uy là Bane NOR ngày 6/10 thông báo sẽ hạ nhiệt độ sưởi ấm tại 334 ga tàu tại nước này từ 21 độ C xuống 17 độ C, nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và ngăn chặn tình trạng thiếu hụt điện.

Biện pháp trên được tính toán sẽ giúp đường sắt Na Uy giảm được 10% tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm tương đương 1,25 triệu USD/năm. Bane NOR cũng đã hạ nhiệt độ tại các văn phòng do tình trạng hóa đơn tiền điện trên toàn quốc tăng cao đột biến những tháng gần đây. Riêng tại khu vực phía Tây Nam Na Uy, chi phí điện năng đã tăng 200 - 300% so với năm trước.

Giám đốc Bane NOR là Knut Øivind Ruud Johansen giải thích thêm cho các quyết định mới là do đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng điện ở châu Âu.

Vì năng lượng liên quan trực tiếp đến túi tiền nên theo ông phải tiết kiệm ở mọi nơi có thể. Ông cũng khẳng định, việc nhiệt độ sưởi tại các phòng chờ có thể giảm xuống vài độ nhưng vẫn đảm bảo mức nhiệt để người dân có thể mặc những bộ quần áo phù hợp với thời tiết.

Mức nhiệt sưởi ấm không gian kín như trên so với nhiệt độ ngoài trời Na Uy thường âm nhiều độ C vào mùa đông được cho là vẫn đảm bảo ấm và khô ráo.

Ngoài các nhà ga, các quầy hàng, cửa hàng, quán cà phê ở Na Uy cũng được đề xuất duy trì mức nhiệt độ sưởi trong phòng từ 19 - 20 độ C. Các cánh cửa tự động sẽ được đặt ở chế độ hoạt động mùa đông để cửa không bị mở nhiều, do đó giúp tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, để tiết kiệm hơn, đường sắt Na Uy cũng đang xem xét các biện pháp khác như lắp đặt thiết bị tự động điều chỉnh độ sáng của đèn tại các trạm, lắp đặt máy bơm nhiệt và sử dụng tấm pin năng lượng Mặt trời.

Cơ quan này cũng đang tính đến biện pháp dùng sức người để xúc tuyết vào mùa đông, thay vì sử dụng dây cáp nhiệt để làm tan chảy băng tuyết để tiết kiệm năng lượng.

Những động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhà điều hành lưới điện Na Uy Statnett đã dự báo rằng, nếu mực nước trong các hồ chứa thủy điện hạ thấp thì an ninh nguồn cung điện tại quốc gia này sẽ có nguy cơ chịu áp lực trong suốt mùa đông.

Dù là một trong những nhà xuất khẩu điện lớn của châu Âu, Na Uy lại đứng trước nguy cơ nguồn cung điện quá tải. Na Uy đang phải cân nhắc một lệnh hạn chế xuất khẩu điện ra nước ngoài để ngăn chặn tình trạng thiếu điện trong nước, trong khi giá điện tăng lên mức gần kỷ lục do nhu cầu cao.

Trong khi đó trên khắp châu Âu cũng đang xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có, sau khi châu lục này thực hiện chiến dịch trừng phạt năng lượng Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.

Giá năng lượng ở các nước trong khu vực đã tăng đột biến, kéo theo chi phí hộ gia đình và lạm phát chung trên toàn EU tăng cao, khiến các chính phủ phải bơm hàng tỷ USD vào các gói cứu trợ để giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Không chỉ Na Uy, nhiều nước châu Âu khác cũng đang phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm chưa từng có để giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng. Đan Mạch gần đây thông báo sẽ hạ nhiệt độ sưởi ấm ở những địa điểm công cộng xuống 17 độ trong mùa đông.

Đức tuyên bố sẽ ngừng thắp điện sáng tại một số địa danh nổi tiếng và không đun nóng nước trong các tòa nhà công cộng. Trong khi đó, Pháp và Thụy Điển quyết định cắt giảm đèn chiếu sáng đường phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ