Bà Merkel nói hòa bình lâu dài ở châu Âu không thể thiếu Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm 6/10, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết châu Âu chỉ có thể đạt được một nền hòa bình lâu dài nếu có sự tham gia của Nga.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel

Bà Merkel là người giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 2005 đến năm 2021. Bà đã đưa ra tuyên bố trên tại buổi lễ kỷ niệm 77 năm thành lập tờ báo Suddeutsche Zeitung ở Munich.

Theo hãng tin DPA, bà Merkel cho biết Chiến tranh Lạnh sẽ tiếp diễn cho đến khi đạt được một nền hòa bình lâu dài với sự hỗ trợ của Nga.

Theo cựu Thủ tướng Đức, các sự kiện ở Ukraine là một “bước ngoặt” và cảnh báo các tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin cần phải được xem xét rất nghiêm túc.

“Tất cả chúng ta đều được khuyến cáo nên xem xét những lời nói đó một cách nghiêm túc thay vì ngay từ đầu đã cho rằng đây chỉ là lời giả mạo” – Bà Merkel cảnh báo.

Ngày 30/9, cựu Thủ tướng Đức cũng nêu rõ sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng kiến trúc an ninh toàn châu Âu với sự tham gia của Nga.

Ngày 28/9, bà Merkel gọi việc coi trọng lời nói của ông Putin là một dấu hiệu của sự khôn ngoan chính trị.

Tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bình luận về khả năng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine của bà Merkel. Sau đó, ông nói rằng còn quá sớm để nói về nó.

Bản thân bà Merkel đã lưu ý rằng bà không tìm cách trở thành người hòa giải trong việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine vì bà không được yêu cầu.

Theo TASS/IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.