Chàng trai 17 tuổi dựng ảnh 3D cho các cổ vật Việt

Dành 3 năm "bế quan" luyện công nghệ 3D, Nguyễn Trí Quang đã cho ra đời trang web riêng, trưng bày hình ảnh những linh vật, cổ Vật quý hiếm của Việt Nam.

Nguyễn Trí Quang với chiếc máy quét 3D của mình
Nguyễn Trí Quang với chiếc máy quét 3D của mình

Trong chương trình "Cuộc sống thường ngày" phát sóng chiều 6/2, chàng trai dựng hình ảnh 3D cho các cổ vật Việt là Nguyễn Trí Quang đã được VTV mời tới trường quay để chia sẻ câu chuyện của mình.

Không giống những bạn đồng trang lứa, Nguyễn Trí Quang (17 tuổi) đã chủ động nghỉ học từ năm lớp 8 để chuyên tâm theo đuổi niềm đam mê công nghệ 3D. Quang đã nghiên cứu, sáng tạo dụng cụ đặc biệt dùng trong công nghệ scan 3D.

Chàng trai này đã đi tới nhiều đền chùa, miếu mạo để tìm hiểu về những linh vật, cổ vật quý hiếm của nước ta và dựng lại bằng hình ảnh 3D. Hơn 100 hình ảnh 3D được Quang đưa lên website giúp những nhà nghiên cứu cũng như người dân nói chung dễ dàng hơn trong việc tiếp cận những vật chứng lịch sử này.

Nhờ những đóng góp quý báu cho văn hóa và nghiên cứu lịch sử, Quang đã được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tuyên dương cách đây không lâu.

Một linh vật được Trí Quang dựng hình ảnh 3D

Một linh vật được Trí Quang dựng hình ảnh 3D

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.