Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang
tan chu tich
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng

Chiều 11/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa VIII đã công bố kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thay thế ông Nguyễn Văn Khang nghỉ hưu theo chế độ.

Theo VnExpress, ông Lê Văn Hưởng (SN 1962, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), thạc sỹ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hưởng từng giữ chức vụ Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy huyện Gò Công Đông rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

Cũng tại kỳ họp thứ 14, ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Châu Thành trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Tin tức trên TTXVN cho biết thêm, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng lắng nghe những ý kiến tâm huyết của các cử tri về những mặt tích cực và hạn chế trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội của lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành, đặc biệt là những tồn tại cần được giải quyết, khắc phục trong thời gian tới.

Trong năm 2016, HĐND tỉnh Tiền Giang đề ra mục tiêu theo nghị quyết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng từ 8,5 đến 9% so năm 2015. Một số chỉ tiêu cụ thể phải đạt: 

Thu nhập bình quân đầu người nâng lên 40,3 triệu đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu 2,1 tỉ USD và tăng 15,4% so năm 2015, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội huy động từ 26.600 tỉ đồng đến 24.700 tỉ đồng, tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương 5.721 tỉ đồng trong đó có 1.000 tỉ đồng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết…

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cơ quan chức năng niêm phong thùng chứa giá đỗ ngâm hóa chất. Ảnh: CANA

Nỗi lo 'thực phẩm bẩn'

GD&TĐ - Trong nhiều năm liền, 4 cơ sở sản xuất giá đỗ (TP Vinh) bán ra thị trường hơn 3.500 tấn sản phẩm ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine.

Một giờ học thí nghiệm của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NTCC

Sức hút của ngành chip bán dẫn

GD&TĐ - Do nhu cầu nhân lực ngành chip bán dẫn tăng cao thời gian tới, nhiều trường đại học mở ngành, tăng quy mô đào tạo lĩnh vực này.