Chung tay khôi phục cơ sở vật chất, ổn định dạy học
Tại Trường THCS Quang Vinh (phường Quan Triều), mưa lũ khiến toàn bộ khu vực tầng 1 của nhà trường bị ngập sâu trên 3m. Bà Vũ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, 5 phòng học, phòng thực hành, thư viện cùng nhiều trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng, ước tính tổng thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Không chỉ cơ sở vật chất, đời sống của cán bộ, giáo viên và học sinh cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi có tới 92% học sinh và 21/33 gia đình cán bộ, giáo viên bị thiệt hại do mưa lũ.
Ngay sau khi nước bắt đầu rút từ ngày 7/10 đến 9/10, tập thể nhà trường đã triển khai phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”. Chỉ sau 4 ngày tập trung cao độ cho công tác khắc phục, trường đã đón học sinh quay trở lại học tập trong điều kiện an toàn.
UBND phường Quan Triều đã hỗ trợ 400 triệu đồng để sửa chữa bước đầu; đồng thời, nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, sách vở, nước uống, kinh phí may đồng phục cho học sinh. Đặc biệt, các trường học trong và ngoài tỉnh đã chung tay hỗ trợ nhà trường, trong đó có 7 chiếc tivi được trao tặng để phục vụ giảng dạy.
Cùng trên địa bàn phường Quan Triều, Trường Tiểu học Quang Vinh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bà Hà Thị Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết 475/590 học sinh và toàn bộ 21 gia đình cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại của nhà trường ước gần 3 tỷ đồng. UBND phường đã hỗ trợ hai đợt với tổng kinh phí 600 triệu đồng; đồng thời lập hồ sơ đầu tư xây dựng lại tường rào, cổng trường, chuyển thư viện lên tầng 2 nhằm hạn chế rủi ro trong tương lai.
Do hệ thống tivi không thể khắc phục, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ của các trường bạn với 11 chiếc tivi. Sau khoảng hai tuần tập trung dọn dẹp, sửa chữa và phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, học sinh đã quay trở lại trường học tập ổn định.
Tại phường Phan Đình Phùng, nhiều trường học cũng chịu thiệt hại nặng. Trường Tiểu học Nha Trang là một trong những đơn vị bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mưa lũ làm ngập toàn bộ tầng 1 với mực nước từ 3 – 4m. Bà Hoàng Thị Minh Thu, hiệu trưởng nhà trường cho biết, 17 phòng học, phòng máy tính với 35 máy, bàn ghế, 17 tivi bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 2,8 tỷ đồng. Toàn trường có 39 cán bộ, giáo viên và trên 800 học sinh có gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường đã được bổ sung 15 máy tính, mua sắm thêm máy in, máy tính mới.
UBND phường làm chủ đầu tư sửa chữa các hạng mục phòng học, tường rào, đồng thời triển khai một gói sửa chữa, mua sắm trang thiết bị. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể đã phối hợp trao quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho học sinh.
Trường THCS Túc Duyên cũng là điểm chịu tác động nặng nề khi liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng của bão số 10 và bão số 11, mực nước ngập gần 4m, tổng thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Cô Nguyễn Thị Sáu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với sự quan tâm của chính quyền địa phương và các quỹ thiện nguyện, nhiều hạng mục đã được đầu tư xây mới và sửa chữa đồng bộ.
Nhà trường được mua sắm toàn bộ tivi cho 10 lớp học, trang bị máy tính, máy in, xây dựng mới một dãy phòng học, nhà hiệu bộ, kho thiết bị và hệ thống hàng rào, tổng kinh phí đầu tư xây dựng lên tới hơn 6 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhà vệ sinh, nhà để xe được sửa chữa, nâng cấp từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Hy vọng, báo VnExpress, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 100 triệu đồng để mua sắm thiết bị dạy học; Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng, trang bị phòng tin học. Đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục cơ bản hoàn tất, đáp ứng yêu cầu dạy và học.
Chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn lâu dài
Tại Trường THCS Chùa Hang II (phường Linh Sơn), mưa lớn gây úng ngập cục bộ. Ông Lương Xuân Nghĩa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhiều hạng mục tường, phòng học bị ngâm nước trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhà trường đã chủ động rà soát, thống kê thiệt hại với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng, trong đó thiết bị máy móc chiếm khoảng 50 – 60 triệu đồng.
Sau mưa lũ, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, sách vở, đồ dùng học tập cho 360/418 học sinh bị ảnh hưởng. Hiện nay, nhà trường đang được xây dựng lại bờ tường giáp khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn.
Theo ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, trên địa bàn phường có 15 trường học bị thiệt hại do mưa lũ. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục, đồng thời ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với các hạng mục trường học bị hư hỏng. Bên cạnh đó, phường cũng triển khai nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường, khu vực thường xuyên ngập úng, nhằm giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa bão.
Có thể thấy, mưa lũ đã gây ra những tổn thất lớn đối với ngành giáo dục Thái Nguyên. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm của các nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương cùng sự chung tay, sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng, công tác khắc phục hậu quả đã và đang được triển khai hiệu quả.