Nữ sinh Tuyên Quang đạt giải Bạc tại 'Siêu trí nhớ thế giới'

GD&TĐ - Nữ sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa ghi danh trên bảng vàng tại đấu trường trí tuệ quốc tế.

Em Vương Ngọc Nhung (giữa) đạt giải Bạc Sơ đồ tư duy thế giới 2025.
Em Vương Ngọc Nhung (giữa) đạt giải Bạc Sơ đồ tư duy thế giới 2025.

Giải Vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (WMC 2025), tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, tôn vinh những tài năng trí tuệ xuất sắc nhất toàn cầu. Trong niềm vui chung của đoàn Việt Nam, tỉnh Tuyên Quang vinh dự ghi danh trên bảng vàng thành tích quốc tế.

1000045370.jpg
Em Vương Ngọc Nhung đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Em Vương Ngọc Nhung, học sinh lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để giành giải Bạc tại nội dung Giải Vô địch Sơ đồ tư duy thế giới (World Mind Mapping Championship).

Đây là một thành tích vô cùng ấn tượng, khẳng định năng lực tư duy, sáng tạo và khả năng vận dụng công cụ học tập hiện đại của học sinh Việt Nam.

1000045367.jpg
Niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam.

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới WMC 2025 diễn ra trong ba ngày, từ 12 đến 14/12, thu hút sự tham gia của 290 thí sinh đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đấu trường trí tuệ danh giá này quy tụ các cường quốc siêu trí nhớ như Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, nơi các thí sinh tranh tài gay gắt trong 10 bộ môn kiểm tra tốc độ, độ chính xác và sức bền thần kinh, bao gồm Ghi nhớ số nhanh, hình ảnh trừu tượng, Nghe nhớ số, và Sơ đồ tư duy.

1000045369.jpg
Học sinh Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường thế giới.

Được sáng lập từ năm 1991 bởi hai huyền thoại Tony Buzan và Raymond Keene, WMC được công nhận là giải đấu lâu đời và uy tín nhất thế giới về siêu trí nhớ.

Việc Việt Nam được Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới (WMSC) trao quyền đăng cai WMC 2025 không chỉ thể hiện năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế mà còn hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành "Điểm đến mới của Trí tuệ toàn cầu" (The New Global Brain Hub), mở ra nhiều cơ hội giao lưu và phát triển trí tuệ cho thế hệ trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học Tiếng Anh của trẻ mầm non Hàn Quốc.

Giáo dục sớm 'đe dọa' quyền trẻ em

GD&TĐ - Ông Ahn Chang-ho, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc, cảnh báo xu hướng giáo dục sớm có thể làm tổn hại đến quyền trẻ em.

Ai làm cha mẹ cũng biết, để trẻ ăn nhiều rau giống như một 'cuộc chiến dai dẳng'. (Ảnh: ITN).

Mẹo nhỏ giúp trẻ yêu thích ăn rau

GD&TĐ - Nhiều mẹ chia sẻ, để trẻ ăn rau giống như cuộc chiến dai dẳng. Bài viết này chia sẻ một số mẹo đơn giản giúp trẻ yêu thích rau củ một cách tự nhiên.

Cô và trò Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Ảnh: Xuân Phú

Thống nhất khung pháp lý cho toàn bộ các cấp học phổ thông

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước đây còn phân tán, cồng kềnh; qua đó thống nhất hệ thống pháp lý cho toàn bộ các cấp học phổ thông.

Vinhome Hải Vân Bay Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online