Sáng 14/12, cụm dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 chính thức được khánh thành tại Đồng Nai. Đây là cụm nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu đầu tiên của Việt Nam, do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đưa cụm nhà máy điện khí LNG đầu tiên vào vận hành là “kiểu mẫu, mảnh ghép quan trọng”, thể hiện tinh thần vượt nắng, thắng mưa của ngành điện trong giai đoạn phát triển mới. Theo Thủ tướng, những quốc gia phát triển nhanh và bền vững đều có hạ tầng năng lượng hiện đại, xanh, vì vậy ngành điện Việt Nam phải đi trước một bước để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
Cụm dự án Nhơn Trạch 3 và 4 có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, công suất thiết kế cung ứng hơn 9 tỷ kWh điện mỗi năm. Đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi LNG Thị Vải – Nhơn Trạch, góp phần bổ sung nguồn điện nền ổn định cho khu vực phía Nam, nơi nhu cầu điện năng ngày càng tăng cao.
Đáng chú ý, đây là dự án điện đầu tiên tại Việt Nam thu xếp thành công nguồn vốn vay quốc tế với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD mà không cần bảo lãnh Chính phủ. Quá trình triển khai dự án gặp không ít thách thức, từ việc chưa có cơ chế đặc thù cho điện khí LNG, khó khăn trong đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA), đến các yêu cầu, cam kết về môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng giám đốc PV Power, cho biết đến nay cả hai nhà máy đã hoàn thành nghiệm thu và được cấp giấy phép tham gia thị trường điện từ ngày 1/1/2026. Với tỷ lệ cam kết bao tiêu sản lượng (Qc) đạt 65% trong 10 năm và thời gian vận hành dự kiến 6.000 giờ mỗi năm, sản lượng điện huy động riêng trong năm 2026 ước đạt khoảng 6 tỷ kWh.
Theo ông Giang, thách thức lớn nhất với các dự án điện khí LNG hiện nay là cam kết bao tiêu sản lượng tối thiểu, bởi giá LNG phụ thuộc mạnh vào biến động của thị trường quốc tế, gây áp lực trong tính toán hiệu quả tài chính dài hạn.
Khi vận hành ổn định, cụm nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 dự kiến mang lại doanh thu khoảng 25.000 tỷ đồng mỗi năm và đóng góp cho ngân sách tỉnh Đồng Nai khoảng 1.000 tỷ đồng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Về công nghệ, hai nhà máy sử dụng turbine khí thế hệ mới với hiệu suất chu trình hỗn hợp trên 64%, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khí thải. Đặc biệt, hệ thống cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt từ LNG sang đốt trộn 50% hydrogen, tiến tới khả năng sử dụng 100% hydrogen trong tương lai, phù hợp xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh.
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần đầu tư mới gần 37.500 MW điện khí, trong đó khoảng 60% là điện khí LNG. Tuy nhiên, nhiều dự án đang gặp vướng mắc trong đàm phán tỷ lệ bao tiêu sản lượng, ảnh hưởng đến khả năng thu xếp vốn và đảm bảo dòng tiền.
Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện chính sách cho vận hành nhà máy và chuỗi cung ứng LNG. Đồng thời, các doanh nghiệp cần chủ động lập kế hoạch, sớm đàm phán nhập khẩu LNG, kể cả nguồn giao ngay, nhằm giảm rủi ro về giá, hạ chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả đầu tư.