CENTCOM thừa nhận nỗ lực làm suy yếu Houthi đã thất bại

GD&TĐ - Hải quân Mỹ đã tiết lộ thông tin mới về những vũ khí được sử dụng trong chiến dịch tấn công đang diễn ra của Mỹ, Anh nhằm vào lực lượng Houthi.

Tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet cất cánh tấn công lực lượng Houthi.
Tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet cất cánh tấn công lực lượng Houthi.

Theo thông tin được chia sẻ với Navy Times, các máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet trên tàu USS Dwight D. Eisenhower, rời Trung Đông và trở về căn cứ vào tháng 6 sau chuyến triển khai kéo dài chín tháng tại khu vực Biển Đỏ, đã sử dụng tên lửa tầm nhiệt dẫn đường hồng ngoại AIM-9X để nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái cảm tử của Houthi.

AIM-9X là một biến thể của tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder được Raytheon phát triển. Vũ khí này có giá từ 430.800 đến 472.000 USD/quả, đắt hơn từ 215 đến 236 lần so với giá ước tính 2.000 USD mỗi chiếc của máy bay không người lái tấn công Houthi.

Hải quân cũng xác nhận việc tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến AARGM, cũng được phóng từ máy bay Super Hornets, chống lại hệ thống phòng không Houthi. Được sản xuất bởi Northrup Grumman, những vũ khí tấn công mặt đất này có giá mỗi tên lửa là 874.000 USD.

Hải quân Mỹ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về các hệ thống Houthi bị các loại vũ khí này nhắm tới. Kho vũ khí của lực lượng dân quân này được cho là chủ yếu bao gồm các tên lửa đất đối không và súng phòng không cũ từ thời Liên Xô, các loại radar có niên đại tương tự và các bản sao tên lửa vác vai MANPADS do Yemen chế tạo theo thiết kế của Iran.

Một vũ khí khác được Super Hornets sử dụng trong chiến dịch của Mỹ là AGM-154 Joint Standoff Weapon – loại quả bom lượn được Hải quân, Không quân Mỹ và lực lượng không quân của hơn nửa tá đồng minh của Washington sở hữu.

Hải quân cho biết tên lửa do Raytheon sản xuất đang được sử dụng chống lại Houthi là biến thể AGM-154C mới nhất, có giá khoảng 719.000 USD mỗi quả.

Hải quân Mỹ không nêu rõ loại mục tiêu nào bị tấn công bởi loại đạn dược này, nhưng vũ khí dẫn đường bằng quán tính và GPS, được trang bị đầu cuối hồng ngoại được thiết kế để sử dụng chống lại cả mục tiêu cố định trên mặt đất và mục tiêu di chuyển trên biển.

Ngoài những chiếc tàu cao tốc được trang bị súng máy, Houthi không có lực lượng hải quân nào đáng nói đến. Thay vào đó, lực lượng dân quân đã ứng biến bằng cách lắp điều khiển từ xa cho những chiếc tàu cao tốc thông thường, chất đầy thuốc nổ và điều khiển chúng về phía kẻ thù, với tổng chi phí cho những vũ khí như vậy không quá 30.000 USD (hoặc ít hơn khoảng 24 lần so với số đạn dược mà Mỹ triển khai để tiêu diệt chúng).

Sự mất cân bằng về giá giữa vũ khí chiến tranh du kích của Houthi với tên lửa và bom phóng từ trên không của Mỹ tương tự như khoảng cách giữa tên lửa đất đối không mà Hải quân Mỹ đang sử dụng và máy bay không người lái của lực lượng dân quân Yemen.

Trong tiết lộ chấn động của các quan chức phòng thủ tên lửa và không quân Mỹ trước Quốc hội vào tháng 5, Tiểu ban Lực lượng Chiến lược thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Angus King đã chỉ trích tình trạng quân đội Mỹ buộc phải sử dụng tên lửa đánh chặn SM-6 trị giá 4,3 triệu USD để bắn hạ các UAV của Houthi trị giá 20.000 USD.

"Ở Biển Đỏ, Houthi đang sử dụng máy bay không người lái trị giá 20.000 USD và chúng tôi bắn hạ chúng bằng tên lửa có giá 4,3 triệu USD. Đây rõ ràng là phép tính không hiệu quả. Chúng ta đang nghĩ gì vậy?", King hỏi.

Người đứng đầu lực lượng Hải quân Carlos Del Toro cho biết với Ủy ban Tài chính Thượng viện vào tháng 4 rằng chi tiêu của Hải quân Mỹ cho nhiệm vụ tuần tra tại Trung Đông bắt đầu sau ngày 7 tháng 10 và khi chiến tranh Israel-Gaza nổ ra đã vượt quá 1 tỷ USD.

Chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống lại Houthi không có dấu hiệu chậm lại và quyết tâm của lực lượng dân quân chống lại Washington và các đồng minh của họ cũng vậy.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã công bố hôm 26 tháng 7 rằng lực lượng Mỹ đã phá hủy sáu máy bay không người lái của Houthi và ba tàu không người lái ngoài khơi bờ biển Yemen.

Cũng trong ngày 26, hàng trăm nghìn người Yemen đã tụ tập trên đường phố Sanaa và các thành phố khác để đoàn kết với các hoạt động của Houthi chống lại Mỹ và Israel.

Tờ báo Le Monde của Pháp đã viết trong một bài báo hôm 26 tháng 7 rằng các cường quốc phương Tây đã chứng tỏ "bất lực trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi", với sự hiện diện của các tàu chiến phương Tây ở Biển Đỏ và các cuộc tấn công vào lực lượng dân quân được cho là "không thể ngăn chặn khả năng tấn công của lực lượng dân quân".

Bài viết của báo Pháp xuất hiện sau khi các phương tiện truyền thông của Mỹ đưa tin vào tuần trước rằng Tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Michael Erik Kurilla đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Lloyd Austin.

Trong bức thư, ông thúc giục Washington tăng cường sức ép kinh tế, ngoại giao và quân sự lên lực lượng Houthi, đồng thời thừa nhận rằng các hoạt động của liên minh phương Tây cho đến nay gần như đã "thất bại" trong việc ngăn chặn lực lượng dân quân này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ