Chiếc hộp Pandora mới ở Trung Đông sẽ được mở

GD&TĐ - Thủ tướng Israel đã vạch ra cấu trúc an ninh Trung Đông, đề xuất một hiệp ước an ninh chống Iran theo phong cách NATO có tên Liên minh Abraham.

Những người biểu tình ủng hộ Palestine sau bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu tại Quốc hội Mỹ hôm 24 tháng 7.
Những người biểu tình ủng hộ Palestine sau bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu tại Quốc hội Mỹ hôm 24 tháng 7.

Liên minh Abraham

Tiến sĩ Marco Carnelos, nhà ngoại giao Ý đã nghỉ hưu và là cựu cố vấn chính sách Trung Đông cho Thủ tướng Prodi và Berlusconi, nói với RIA khi bình luận về bản chất đề xuất của ông Netanyahu.

"Ý tưởng về một Liên minh Abraham hoàn toàn phù hợp với chính sách mà ông Netanyahu đã theo đuổi trong hơn hai mươi năm. Ông đã ủng hộ một điều tương tự chống lại Iraq vào đầu những năm 2000.

Vào thời điểm đó, nó không được gọi là Liên minh Abraham, nhưng nó đã thực hiện một sự thay đổi chế độ ở Iraq vào năm 2003, dẫn đến ít nhất mười lăm năm xung đột và bất ổn trong khu vực.

Bây giờ, Israel đang cố gắng đạt được kết quả tương tự đối với Iran, và nếu nó thành công, thì sẽ xảy ra thêm ít nhất là hai mươi năm hỗn loạn nữa", nhà quan sát nói.

Carnelos không chắc các cường quốc Ả Rập sẽ vội vàng ủng hộ kế hoạch của ông Netanyahu, đặc biệt là trong bối cảnh danh tiếng của Israel bị ảnh hưởng trong cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

Ông cho biết: "Vị thế của Ả Rập Xê Út sẽ rất quan trọng và thành thật mà nói, ở giai đoạn này, tôi không biết liệu giữa cảnh tàn sát đang diễn ra ở Gaza, giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út có sẵn lòng hay có đủ khả năng tham gia thỏa thuận bình thường hóa Hiệp định Abraham hay không, chưa nói đến hệ quả quân sự nhắm vào Iran".

Riyadh đã thay đổi đáng kể chính sách an ninh và đối ngoại của mình trong những năm gần đây, ký một thỏa thuận bình thường hóa ngoại giao bất ngờ với Iran vào năm 2023, gia nhập BRICS+ vào đầu năm nay và cam kết giải quyết hòa bình cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ ở Yemen.

Theo Carnelos, ngay cả Washington, người luôn chỉ trích Israel về chủ nghĩa phiêu lưu ở Trung Đông, cũng không nhất thiết phải đáng tin cậy khi liên minh chống lại Iran về mặt quân sự.

"Tôi không nên vội vàng coi 58 tràng pháo tay dành cho Thủ tướng Netanyahu của Quốc hội Mỹ là sự quyết tâm tự động của Mỹ trong việc phát động chiến tranh… vì Israel", ông nói, đồng thời chỉ ra rằng các ưu tiên của Washington đã chuyển sang Trung Quốc.

"Israel đang phải đối mặt với bế tắc", nhà ngoại giao kỳ cựu nhấn mạnh, đồng thời chỉ ra rằng trong chín tháng, quốc gia này đã chứng tỏ không có khả năng chiến thắng trước lực lượng Hamas.

"Nhiều người có thể chấp nhận mốc thời gian kéo dài như vậy nếu Israel tuân thủ chặt chẽ các quy tắc giao tranh để tránh thương vong cho dân thường, nhưng họ đã khiến gần 40.000 người thiệt mạng", Carnelos kết luận.

Ý tưởng về NATO Trung Đông

Phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ tại Washington vào tối 24 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói:

"Bây giờ, đây là tầm nhìn của tôi về Trung Đông rộng lớn hơn. Nó cũng được định hình một phần bởi những gì chúng ta đã thấy sau Thế chiến II. Sau cuộc chiến đó, Mỹ đã tạo ra một liên minh an ninh ở châu Âu để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của Liên Xô.

Tương tự như vậy, Mỹ và Israel ngày nay có thể tạo ra một liên minh an ninh ở Trung Đông để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của Iran. Tất cả các quốc gia đang hòa bình với Israel và tất cả các quốc gia sẽ hòa bình với Israel nên được mời tham gia liên minh này.

Liên minh mới mà tôi hình dung sẽ là sự mở rộng tự nhiên của Hiệp định Abraham mang tính đột phá", Netanyahu cho biết, ám chỉ đến các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Ả Rập-Israel đạt được giữa Israel và Bahrain, UAE, Morocco và Sudan với sự làm trung gian của Mỹ vào năm 2020.

Thủ tướng Netanyahu đã gọi đề xuất của mình là Liên minh Abraham.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ