Cậu bé 11 tuổi đạo diễn các game show truyền hình trên giấy
Anh Tuấn - Nhật Ánh
Biết đọc từ năm hơn 2 tuổi, có khả năng ghi nhớ nhiều điều, Nguyễn Việt Thái còn gây ấn tượng bởi khả năng tổ chức các game show truyền hình trên giấy cùng các bạn.
Xuất hiện trong trận chung kếtĐường lên đỉnh Olympia năm thứ 15với vai trò khách mời, Nguyễn Việt Thái (11 tuổi) gây ấn tượng với khán giả truyền hình bởi lối nói lưu loát và khả năng dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Sau khi chương trình đầu tiên kết thúc, nam sinh bật ra ý tưởng và phác họa lại mô-tuýpĐường lên đỉnh Olympiatrên giấy. Nhớ lại những ngày đầu, Việt Thái cho hay, em bắt đầu với những bản phác thảo đơn giản. Câu hỏi chương trình được chuẩn bị từ dễ đến khó, bao gồm đủ các lĩnh vực đời sống, học tập... sưu tầm từ sách tham khảo và những câu đố vui. Trò chơi của Thái được các bạn ở lớp hưởng ứng nhiệt tình.
Ngoài Olympia, Thái còn yêu thích và tổ chức trò chơi trên giấy rất nhiều các game show truyền hình khác nhưHãy chọn giá đúng, Chiếc nón kỳ diệu, Flip Flop...Tự nhận mình không có năng khiếu trong nghệ thuật nhưng cậu luôn thể hiện những hình minh họa một cách thông minh, rành mạch, giúp người quan sát dễ dàng hiểu được bố cục và luật chơi.
Hàng ngày, cậu bé 11 tuổi dành phần lớn thời gian cho học tập. Hiện em là học sinh lớp 6, trường THCS Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội. Trong suốt những năm tiểu học, Thái luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, năng nổ tham gia các hoạt động của trường, lớp. Thái là lớp phó học tập nhiều năm, đoạt giải nhì Toán cấp quận, giải ba Toán cấp thành phố năm lớp 3, giải ba Toán cấp quận năm lớp 4... Chia sẻ về học tập, Thái cho biết, thường tập trung cao độ mỗi khi làm bài. "Đặc biệt, gặp bài tập khó quá, em không bao giờ bỏ cuộc mà sẽ tìm mọi cách, nhờ bạn bè, bố mẹ hoặc cô giáo chỉ dạy kỹ để hiểu hơn".
Anh Nguyễn Hồng Điệp - bố của Việt Thái - cho biết, từ nhỏ, Thái đã biểu hiện là cậu bé thông minh. Em biết đọc từ năm 2 tuổi rưỡi qua sự chỉ dẫn của bà. Bên cạnh đó, Thái cũng có trí nhớ rất tốt, tính tự giác cao, thường xuyên hướng dẫn em gái học tập. .
Kết thúc giờ tự học, Thái và em gái cùng chơi với cậu bạn hàng xóm. Theo chia sẻ của anh Điệp, cậu bé không ham mê các trò chơi điện tử. Đồ chơi của Thái hầu hết là những loại phát triển trí tuệ, kích thích lối tư duy.
Ngoài thực hiện các phép cộng, tính toán nhanh, trò rút gỗ còn đòi hỏi người chơi phải khéo léo, rèn luyện sự kiên trì. Kể về thành tích của mình, ngoài học tập, Thái cho hay, thường xuyên giữ vai trò MC tại trường, lớp... từ khi 5 tuổi.
Sau trò chơi rút gỗ, Thái Mèo tiếp tục thể hiện năng khiếu qua những game show trên giấy, do chính em làm tổng đạo diễn, lên kịch bản và làm MC. Chia sẻ về sự góp mặt trong trận chung kếtĐường lên đỉnh Olympia, cậu bé 11 tuổi cho biết, em rất vui và vinh dự khi lần đầu được thử sức làm MC chương trình. Thái mong sẽ là một trong những nhà leo núi của Olympia.
Thông minh, học giỏi, có trách nhiệm trong học tập, Thái còn luôn chăm chỉ sau mỗi giờ học. Cậu thường phụ giúp bố mẹ những việc vặt như nấu cơm, nhặt rau, quét dọn nhà cửa... Thái cho biết, do bố mẹ thường xuyên bận rộn nên em được mẹ dạy nấu cơm từ năm lớp 2. Hiện tại, nam sinh này có thể nấu những món đơn giản mỗi khi mẹ vắng nhà.
Thái luôn cẩn thận trong từng việc nhỏ. Em cho hay, cẩn thận là điều rất quan trọng trong cuộc sống lẫn học tập. Đây cũng là bí quyết giúp cậu học tốt và giành điểm cao trong nhiều môn học.
Sau khi làm một số việc nhà, Thái và em gái cùng đạp xe đi dạo quanh xóm.
Tiếp đó, cả 3 di chuyển qua khu vực thể dục, thể thao để tập luyện, tăng cường sức khỏe. Nhằm cải thiện chiều cao và luyện cơ chắc khỏe, Thái Mèo thường chọn những môn như kéo xà, gập bụng...
Đến nay, chàng trai mới tham gia những hoạt động này được 3 tuần. Ngoài việc đem lại sức khỏe tốt, đây cũng là nơi giúp Việt Thái vui chơi, giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, phát huy khả năng giao tiếp.
Sau 30 phút luyện tập, em nghỉ ngơi, thư giãn và trò chuyện với bạn bè. Trong tương lai, Thái mơ ước trở thành thầy giáo.
GD&TĐ -Trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc (gaokao) vào tháng 6 vừa qua, em Zhang Zhiming, 18 tuổi, thừa 42 điểm so với điểm sàn dành cho học sinh ở tỉnh Hà Nam.
GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các cơ sở đơn vị sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cường nhập khẩu thuốc, để chủ động nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị bệnh đậu mùa khỉ.
GD&TĐ - Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Phipop Onbo của U16 Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U16 Việt Nam, và cho rằng đội bóng áo đỏ xứng đáng giành chiến thắng.
GD&TĐ - Sản phụ cùng con nhỏ 3 tháng tuổi ở Hà Giang được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi, chân tay lạnh, hơi thở nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.
GD&TĐ - Theo trang tin Zaman al-Wasl, thủ lĩnh nhóm khủng bố IS là Abu Salem Al-Iraqi đã cho kích nổ chiếc thắt lưng mà hắn đang đeo sau khi bị các cựu chiến binh của Quân đội Syria Tự do bao vây.
GD&TĐ - Tại buổi tuyên truyền, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã giới thiệu một số kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông cho các em học sinh, giáo viên và người dân.
GD&TĐ -Sáng 11/8/2022 tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi cấp thành phố năm 2022. Hội thi có 74 thí sinh tham dự, đây là những giáo viên xuất sắc đã được tuyển chọn ở vòng thi cấp quận, huyện trên toàn thành phố.
GD&TĐ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết đã xảy ra vào đêm 10/8 tại Quốc lộ 49 đi qua địa phận huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
GD&TĐ - Với việc Lịch sử thành môn bắt buộc, quy định về lựa chọn môn học của học sinh (HS) cũng thay đổi. Không bị động trước tình huống này, các nhà trường đều cơ bản có sự chuẩn bị để cả học sinh và nhà trường đều sẵn sàng trước khi năm học mới bắt đầu.
GD&TĐ - Ban sốt xuất huyết và sốt phát ban tương đối giống nhau. Tuy nhiên, ban sốt xuất huyết không mất đi khi căng da ra. Ngoài ra, triệu chứng đau đầu ở sốt xuất huyết ưu thế hơn Covid-19 và cúm.
GD&TĐ - Trong năm 2021, tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 là 33.451/33.485, đạt tỉ lệ 99,9%. Để duy trì và nâng cao tỉ lệ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Gia Lai đặc biệt chú trọng đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức họp báo thông tin về chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.