Cảnh sát Đức bắt nhầm nghi phạm khủng bố chợ đêm Berlin

Đức đã phải thả nghi phạm được cho là lái chiếc xe điên tấn công chợ Giáng sinh tại Berlin hôm 19.12 vì thiếu bằng chứng.

Cảnh sát Đức bắt nhầm nghi phạm khủng bố chợ đêm Berlin
Canh sat Duc bat nham nghi pham khung bo cho dem Berlin - Anh 1

Hiện trường vụ tấn công tại Berlin ngày 19.12

Tổ chức khủng bố IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công một khu chợ đêm ở Berlin vào lúc 20 giờ ngày 19.12 (giờ địa phương). Vụ khủng bố đã làm cho 12 người chết và gần 50 người bị thương.

Hãng tin Amaq của IS đã tuyên bố rằng “người lái chiếc xe tải lao vào khu chợ là một chiến binh của tổ chức khủng bố Hồi giáo IS và thực hiện cuộc tấn công nhắm vào dân thường của Liên minh Thập tự chinh".

Theo sử sách, Liên minh Thập tự chinh trước đây đã thực hiện các cuộc thập tự chinh tại Trung Đông hồi trung cổ và bị IS xem như kẻ thù.

Thông tin trên được đưa ra sau khi cảnh sát Đức quyết định thả nghi phạm bị tình nghi vì thiếu chứng cứ buộc tội. Theo cảnh sát Đức, thủ phạm thật sự có trang bị vũ trang và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Nghi phạm bị bắt nhầm được các phương tiện truyền thông Đức đưa tin là một người tị nạn 23 tuổi gốc Pakistan. Anh ta đã phủ nhận việc thực hiện cuộc tấn công vào khu chợ và được phóng thích sau quá trình điều tra.

Cảnh sát Đức đang phải chịu áp lực ngày càng lớn. Họ đang truy tìm hung thủ thật sự sau khi trải qua 24 giờ thẩm vấn sai.

"Chúng tôi đã bắt nhầm người", một cảnh sát giấu tên nói với tờ Welt. "Điều này có nghĩa là tình hình đã khác đi. Những kẻ thủ ác thực sự có vũ trang và có thể gây ra nhiều tội ác hơn nữa".

Các nhà chức trách kêu gọi người dân “cảnh giác cao độ" và gọi tới đường dây nóng ngay lập tức nếu nhìn thấy những “động thái đáng ngờ”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thăm hiện trường và bày tỏ lòng tiếc thương đối với các nạn nhân bằng bông hồng màu trắng. Tối 20.12, bà đã đến nhà thờ để tham gia một buổi cầu nguyện cùng các cư dân của thành phố. Trước đó, bà Merkel từng ám chỉ rằng rất có thể một người đang xin tị nạn chính là hung thủ thực hiện vụ tấn công đẫm máu lần này.

Theo Một Thế Giới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.