Cần Thơ: Thí sinh đạt điểm cao nhất đến từ trường vùng ven

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa công bố điểm thi của hơn 12.000 thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Qua thống kê, một thí sinh từ trường "vùng ven" đạt điểm cao nhất thành phố, với tổng điểm là 55,25.

ảnh minh hoạ.
ảnh minh hoạ.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, điểm thi cao nhất đối với môn Toán là 9,8 điểm; Sinh Học và Ngữ Văn là 9,75 điểm; các môn còn lại đều chung 10 điểm.

Đặc biệt, kết quả chấm thi cho thấy, số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối khá nhiều ở môn Lịch sử với 20 bài thi và môn GDCD có 21 bài thi.

Thí sinh có điểm số cao nhất trong tổ hợp khoa học xã hội là em Lê Nguyễn Hồng Nhung, học sinh của Trường THPT Thới Long (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đạt tổng số điểm là 55,25.

Trong đó môn Toán: 8,6; Văn: 9,25; Sử: 8,25; Địa: 9,75; GDCD: 10 và ngoại ngữ 9,4. Đây cũng là số điểm cao nhất kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP Cần Thơ.

Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố có thí sinh ở "vùng ven" đạt điểm số cao nhất kỳ thi, chứng tỏ rằng những năm qua các nhà trường "vùng ven" đã nỗ lực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục.

"Mặc dù điểm tuyển sinh đầu vào ở các trường "vùng ven" là rất thấp so với mặt bằng chung của thành phố nhưng qua quá trình rèn luyện phấn đấu của nhà trường và nỗ lực giảng dạy thầy cô đã gặt được kết quả tốt, chứng tỏ trường vùng ven không thua kém gì nội thành", ông Tăng thông tin thêm.

Còn tại tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, thí sinh Trần Thiên Phụng, học sinh của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đạt tổng điểm là 53,05, trong đó môn Toán: 9,8; Văn: 8; Lý: 7,5; Hoá: 9,25; Sinh: 9,5 và ngoại ngữ 9.

Kỳ thi THPT năm 2022 tại TP Cần Thơ, toàn thành phố có 12.244 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, tăng nhẹ so với năm 2021. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 hệ giáo dục phổ thông (GDPT) là 10.421; hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) là 837; thí sinh tự do là 986.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.