Cần Thơ khen thưởng học sinh đạt huy chương Olympic Sinh học quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 20/7, Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã đến thưởng và tặng bằng khen cho em Đỗ Trọng Phước Nguyên, lớp 11 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, đạt Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đỗ Trọng Phước Nguyên và gia đình em.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đỗ Trọng Phước Nguyên và gia đình em.

Em Đỗ Trọng Phước Nguyên (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ) là 1 trong 4 học sinh đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi, đã xuất sắc đoạt được Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế 2022.

Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố Cần Thơ có học sinh tham gia và đạt huy chương tại kỳ thi Oympic Sinh học quốc tế, góp phần nâng cao thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi quốc tế.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ biểu dương và chúc mừng học sinh đạt huy chương đồng Olympic Sinh học quốc tế 2022

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ biểu dương và chúc mừng học sinh đạt huy chương đồng Olympic Sinh học quốc tế 2022

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ biểu dương và chúc mừng em Phước Nguyên, chúc mừng ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

"Nguyên là học sinh chuyên Toán nhưng với niềm đam mê đặc biệt đối với môn Sinh học và được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo, em đã nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi trang bị kiến thức để đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Và kết quả này có ý nghĩa rất lớn, là niềm vinh dự, tự hào của ngành giáo dục thành phố, lãnh đạo thành phố", ông Hiện nói.

Lãnh đạo UBND thành phố và Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng bằng khen và hoa chúc mừng em Phước Nguyên.
Lãnh đạo UBND thành phố và Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng bằng khen và hoa chúc mừng em Phước Nguyên.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhà trường đã quan tâm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bồi dưỡng nhân tài của ngành GD&ĐT.

Đồng thời đề nghị ngành GD&ĐT trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và chỉ đạo các trường học trong công tác chăm lo, đào tạo và bồi dưỡng học sinh, để chọn ra những em xứng đáng tham gia các kỳ thi.

Em Đỗ Trọng Phước Nguyên chia sẻ cảm xúc bản thân tại buổi lễ

Em Đỗ Trọng Phước Nguyên chia sẻ cảm xúc bản thân tại buổi lễ

Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, Đỗ Trọng Phước Nguyên gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở, các thầy cô đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để em có kết quả như ngày hôm nay, cảm ơn gia đình đã luôn luôn động viên tinh thần và ủng hộ em. Nguyên cũng hứa rằng sẽ tích cực hỗ trợ cho các bạn thế hệ sau em trong quá trình ôn luyện và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.

Em Đỗ Trọng Phước Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và thầy cô.

Em Đỗ Trọng Phước Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và thầy cô.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, trong thời gian tới, Sở cùng với nhà trường, gia đình tiếp tục tạo điều kiện cho em Phước Nguyên nói riêng và học sinh nói chung rèn luyện ý chí, sức sáng tạo, trau dồi kỹ năng,… để các em tiếp tục phát huy tài năng, chinh phục ước mơ, đỉnh cao tri thức để trở thành những hiền tài, làm rạng danh thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, Sở tiếp tục theo dõi để kịp thời động viên, vinh danh các thầy, cô giáo có nhiều cố gắng, nỗ lực sáng tạo trong tổ chức dạy học, bồi dưỡng học sinh, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ