Cần Thơ: Sôi nổi Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp thành phố

GD&TĐ - Có 4 HS thuộc khối THCS và THPT đã đạt giải nhất Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp TP Cần Thơ năm học 2017 - 2018.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh bậc THPT
Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh bậc THPT

Chiều 28/2, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp thành phố năm học 2017 - 2018.

Ở khối THCS, ban tổ chức đã trao giải nhất cho 2 thí sinh: Huỳnh Trân Châu và Lý Nhật Anh (HS Trường THCS An Thới, quận Bình Thủy); 2 giải nhì thuộc về thí sinh của Trường Phổ thông Thái Bình Dương và Phòng GD&ĐT quận Ô Môn.

Khối THPT, ban tổ chức đã trao giải nhất cho 2 thí sinh Lê Minh Phương Uyên và Hứa Nhật Gia Nghi (HS Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng); 2 giải nhì thuộc về thí sinh của Trường Phổ thông Thái Bình Dương và THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thuỷ).

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải ba, 30 giải khuyến khích cho thí sinh khối THCS, THPT. Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Cần Thơ còn trao thưởng giải phong cách cho 4 thí sinh.

Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp TP Cần Thơ diễn ra trong 2 ngày (27 và 28/2) đã thu hút 84 thí sinh là HS THCS, THPT ở Cần Thơ. Tham gia tranh tài, thí sinh phải qua 3 thi: vòng 1 thi mô tả tranh; vòng 2 nghe và trả lời câu hỏi và cuối cùng là thi hùng biện, trả lời câu hỏi theo chủ đề bốc thăm và câu hỏi của ban giám khảo.

Dịp này, Trường Phổ thông Thái Bình Dương trao học bổng tài trợ miễn, giảm học phí học tại trường năm học 2018 - 2019 cho 24 thí sinh đạt giải cao ở hội thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.