Cần Thơ: 450 giáo viên tiểu học tham gia Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi”

GD&TĐ - Ngày 9/5, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học theo hình thức trực tuyến. 450 thầy cô giáo là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận/huyện tham dự hội thi.

Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học, thành phố Cần Thơ  diễn ra dưới hình thức trực tuyến.
Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học, thành phố Cần Thơ diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tiểu học trên địa bàn có dịp thể hiện năng lực, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp, qua đó đánh giá thực trạng, năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tuyên bố khai mạc cuộc thi.
Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tuyên bố khai mạc cuộc thi.

450 thầy cô giáo tiểu học giỏi cấp quận/ huyện đã tham dự hội thi. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đề nghị các giáo viên chủ nhiệm dự thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, hết mình vì “màu cờ sắc áo của đơn vị” để đạt được thành tích tốt nhất; luôn chấp hành nội quy Hội thi và thể hiện tinh thần “Đoàn kết, cầu thị, sẻ chia” với đồng nghiệp. 

Các giám khảo phải thể hiện tinh thần trách nhiệm và công tâm khi chấm thi, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và thực chất, đúng quy định. Nghiên cứu kỹ tiêu chí đánh giá đối với từng nội dung để trao đổi, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cho giáo viên bảo đảm chính xác; thực hiện chấm điểm tiết dạy và đánh giá biện pháp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức

Thay mặt giáo viên tham gia hội thi, cô Hồ Thị Tường Vi - Giáo viên Trường TH Trung Hưng 1 (huyện Cờ Đỏ) cam kết tại cuộc thi.
Thay mặt giáo viên tham gia hội thi, cô Hồ Thị Tường Vi - Giáo viên Trường TH Trung Hưng 1 (huyện Cờ Đỏ) cam kết tại cuộc thi.

Thay mặt 450 giáo viên tham gia hội thi, cô Hồ Thị Tường Vi - Giáo viên Trường TH Trung Hưng 1 (huyện Cờ Đỏ) cam kết nghiêm túc thực hiện nội quy của hội thi, đem hết khả năng và sự sáng tạo của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường, đồng nghiệp đã tin yêu gửi gắm, góp phần mang lại thành công của hội thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.