Cần Thơ: Trao tặng máy tính bảng cho học sinh khó khăn tại quận Bình Thủy

GD&TĐ - Ngày 23/11, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy (Cần Thơ) phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hyundai Tây Đô trao tặng máy tính bảng cho học sinh THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Hyundai Tây Đô trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy.
Đại diện Hyundai Tây Đô trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy.

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hyundai Tây Đô trao tặng 12 máy tính bảng cho học sinh THCS trên địa bàn quận.

Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy cho biết: Trong thời gian qua, hưởng ứng chương trình Máy tính cho em do Thủ tướng phát động, quận đã kêu gọi, vận động các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ các thiết bị thông minh, kịp thời giúp đỡ cho các học sinh khó khăn tại địa phương.

Vừa qua, thông qua lời kêu gọi các đơn vị cũng tham gia hỗ trợ, trong đó có Hyundai Tây Đô hỗ trợ 12 máy tính bảng trị giá hơn 43 triệu đồng.

Theo đại diện Huyndai Tây Đô, nằm trong khuôn khổ chương trình “Ngàn máy tính cho em” phát động bởi Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, Hyundai Tây Đô trao tặng 12 máy tính bảng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận và "mong rằng những thiết bị này sẽ là công cụ học tập hữu ích, giúp các em yên tâm học tập, thu nhận kiến thức, đảm bảo sự an toàn cho các em cùng gia đình vượt qua đại dịch Covid-19".

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo trao hoa cảm ơn đơn vị tài trợ.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo trao hoa cảm ơn đơn vị tài trợ.

Em Nguyễn Văn Quí, học sinh lớp 6 Trường THCS Thới An Đông (quận Bình Thủy) cầm trên tay chiếc máy tính bảng vui mừng chia sẻ: "Hằng ngày, con phải dùng chiếc điện thoại cũ kỹ của cha để học, bữa máy ổn thì học được có bữa thì mất nguồn luôn. Có thiết bị này con sẽ cố gắng học hành để không phụ lòng cô chú đã hỗ trợ".

Em Dương Thị Như Ý - học sinh lớp 7, Trường THCS Long Tuyền (quận Bình Thủy) cũng xúc động chia sẻ: "Thầy cô hỗ trợ cho em đến trường học trực tuyến, nhưng nhà xa và dịch bệnh nên ông bà cũng không cho phép. Có  được thiết bị này em có thể học tốt và tham gia đầy đủ các buổi học của thầy cô tại nhà".

Tháng 11/2021, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công chính thức phát động triển khai chương trình “Ngàn máy tính cho em”. Chương trình hướng đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc không đủ điều kiện trang bị các thiết bị học tập online trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ