Cần Thơ: Gần 90% học sinh 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 8/12, thành phố đã hoàn thành mũi tiêm đầu tiên cho 83.178 học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17. Ngành Giáo dục đang chuẩn bị phương án đón học sinh trở lại trường

Học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 ở Cần Thơ được tiêm ngừa vắc xin Covid-19.
Học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 ở Cần Thơ được tiêm ngừa vắc xin Covid-19.

89% học sinh trung học được tiêm mũi đầu tiên

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ cho biết, theo thống kê, hiện thành phố đã hoàn thành mũi tiêm cho 83.178 học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17, đạt tỉ lệ 89%. Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát và lấy ý đồng thuận của phụ huynh để có thể  tiêm 100% trẻ trong độ tuổi quy định.

Ngoài ra, để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trong thời gian tới, ngành Giáo dục Cần Thơ yêu cầu các đơn vị rà soát trang thiết bị trường học, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch, phun khử khuẩn và thục hiên quy trình phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Riêng những trường học được trưng dụng phục vụ công tác phòng dịch, giao lãnh đạo nhà trường phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành phun khử khuẩn và tổng vệ sinh trường lớp ngay sau khi hoàn thành công tác phục vụ phòng dịch.

Theo thầy Trương Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều), năm học 2021-2022, toàn trường có hơn 2.500 học sinh. Hiện chỉ còn khoảng 600 học sinh chưa được tiêm, trong đó có hơn 500 học sinh chưa đủ tuổi và 90 học sinh chưa được tiêm với lý do F0, đang cách ly phòng dịch... 

Hiện nhà trường đã thực hiện rà soát và thống kê thông tin học sinh chưa được tiêm ngừa gửi về ngành y tế địa phương. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ thông tin đến phụ huynh học sinh ngay sau khi nhận được lịch tiêm ngừa cho các trường hợp này.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, hiện nay số học sinh ở các tỉnh khác kẹt lại tại địa phương và học sinh vùng ngoài về chưa được tiêm, quận giao cho phường và Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát thống kê, báo cáo để tiếp tục phân bổ vắc xin tiêm vét, đảm bảo 100% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn quận được tiêm ngừa.

Thầy cô giáo Trường THPT Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ) vệ sinh, giặt giũ rèm cửa chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Thầy cô giáo Trường THPT Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ) vệ sinh, giặt giũ rèm cửa chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Chuẩn bị các điều kiện đón HS trở lại trường

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Tăng Văn Chín - Hiệu trưởng Trường THPT Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) cho biết, nhà trường còn 10/16.566 học sinh chưa được tiêm ngừa do bệnh lý nền, hiện ngành tế quận đã thông tin việc phối hợp với một số bệnh viện tại địa phương tổ chức tiêm ngừa cho các đối tượng này trong thời gian tới.

Vừa qua, trường được trưng dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Sau khi tiếp nhận và bàn giao lại trường, nhà trường đã  xây dựng các phương án đón học sinh trở lại trường, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng dịch, khuyến cáo 5K.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục tổng vệ sinh lau dọn trường lớp, rà soát và sửa chữa thiết bị, bàn ghế, phòng ốc... bị hư hỏng, kịp thời chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi có chỉ đạo của Sở.

Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch trong nhà trường để đón học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, theo ghi nhận ý kiến phụ huynh học sinh thì đa số phụ huynh vẫn mong muốn con em được tiêm 2 mũi sẽ yên tâm hơn khi trở lại trường học trực tiếp.

Bà Lê Ngọc Mỹ, một phụ huynh học sinh lớp 9 của Trường THCS An Hoà 1 (quận Ninh Kiều), cho biết: "Khi con trở lại trường học trực tiếp thì tôi cũng rất lo lắng. Tôi sẽ yên tâm hơn khi con được tiêm đủ 2 mũi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ