Cần đánh giá kỹ tác động khi chuyển các bệnh viện thuộc Bộ Y tế về Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một số chuyên gia cho rằng, cần đánh giá kỹ các tác động khi đưa bệnh viện tuyến Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội về cho thành phố quản lý.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giữ vai trò dẫn dắt của ngành Y trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tuyến dưới. (Ảnh minh họa)
Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giữ vai trò dẫn dắt của ngành Y trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tuyến dưới. (Ảnh minh họa)

Bộ Y tế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các bệnh viện trực thuộc bộ trên địa bàn Hà Nội về công tác khám chữa bệnh và việc sắp xếp các bệnh viện trực thuộc bộ này theo Dự thảo Luật Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, các nội dung trong Dự thảo Luật Thủ đô liên quan đến công tác y tế đều rất quan trọng và cần được cân nhắc kỹ.

Trong đó, nội dung “chuyển giao các bệnh viện thuộc bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung ương đóng trên địa bàn về TP Hà Nội quản lý, trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, bệnh viện các trường đại học” được đưa ra trong dự thảo đang nhận được sự quan tâm của các cơ sở y tế.

GS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội - cơ bản đồng tình với đề xuất đưa ra trong dự thảo. Song, ông cho rằng, nên điều chỉnh lại quy định này cho phù hợp, khách quan.

“Để tiết kiệm nguồn lực và tăng cường hiệu quả, tránh cạnh tranh dẫn đến lãng phí, Hà Nội cần ban hành các chính sách tổng thể, phân vai và phối kết hợp vai trò của 3 lĩnh vực: Cơ sở y tế trực thuộc Trung ương hoặc trường đại học y - dược; cơ sở y tế trực thuộc Hà Nội và cơ sở y tế trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Thủ đô.

Sự phân bố các cơ sở y tế phải gắn liền với quy hoạch mạng lưới đô thị, thành phố vệ tinh và các khu dân cư đông người”.

Trong khi đó, ông Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương - phân tích, bệnh viện không chỉ làm công tác khám chữa bệnh tuyến cuối, mà còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo, chỉ đạo tuyến; cập nhật các kỹ thuật tiên tiến của thế giới về thực hiện nhuần nhuyễn trước khi chuyển giao cho tuyến dưới…

Các bệnh viện này giữ vai trò dẫn dắt của ngành Y trong việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tuyến dưới, như Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương chỉ đạo cho các cơ sở y tế trên cả nước chứ không riêng gì Hà Nội.

Do vậy, nếu chuyển về Hà Nội quản lý thì việc phát triển chuyên môn và chỉ đạo tuyến dưới sẽ khó thực hiện.

Cũng nêu quan điểm về vấn đề này, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Đào Xuân Cơ cho rằng, trên thế giới, hầu hết các nước phát triển có nhiều bệnh viện tư. Song, họ vẫn có 20 - 30% bệnh viện công do chính phủ trực tiếp quản lý để làm công tác an sinh xã hội.

Với vai trò là Giám đốc Câu lạc bộ các bệnh viện phía Bắc, qua trao đổi với nhiều lãnh đạo bệnh viện tuyến tỉnh, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay, ông đều nhận được thông tin đề nghị các bệnh viện chuyên khoa, đầu ngành vẫn tiếp tục do Bộ Y tế quản lý để đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương.

“Đồng thời, các tỉnh cũng băn khoăn nếu bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế chuyển về Hà Nội quản lý, lúc đó công tác chỉ đạo tuyến sẽ thế nào? Rồi mối quan hệ giữa bệnh viện các tỉnh với bệnh viện của Hà Nội sẽ thế nào?”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nói thêm.

Một số chuyên gia khác cho rằng, việc đưa các bệnh viện đầu ngành về trực thuộc Hà Nội sẽ thu hẹp tầm hoạt động của bệnh viện. Khi đó, người dân sẽ bị thiệt thòi.

Nếu các bệnh viện trên vẫn nhận điều trị cho bệnh nhân ở các tỉnh thì không tránh khỏi tình trạng người mắc bệnh hiểm nghèo bị chuyển trả về tỉnh với lý do đây là bệnh viện của Hà Nội.

Điều này có thể dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị chết oan vì không được điều trị kịp thời.

Tâm lý bệnh nhân ở các tỉnh có cảm giác mình là công dân hạng 2 khi đi khám và điều trị. Nếu quá tải, các viện này sẽ ưu tiên cho người dân Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ