Cẩm Ly: 'Nữ hoàng dân ca'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Thành đạt và giàu có, song cuộc sống của ca sĩ Cẩm Ly lại giản dị, gần gũi. Ngoài 50 tuổi, khi không đứng dưới ánh đèn sân khấu, cô trở thành “người nông dân” chăm chỉ làm vườn, nuôi dạy con cái.

Ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Từng có ý định bỏ nghề

Sinh năm 1970, đến nay Cẩm Ly đã có hơn 25 năm cống hiến cho sân khấu ở nhiều dòng nhạc như: Nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc có âm hưởng dân ca và nhạc trẻ. Thành công của Cẩm Ly ngoài tài năng, nỗ lực còn có sự hỗ trợ quan trọng từ ông xã là nhạc sĩ Minh Vy, đồng thời là chủ hãng đĩa Kim Lợi nổi tiếng nhất Sài Gòn một thời. Cẩm Ly, Minh Vy kết hôn năm 2004, có hai con gái Cẩm Uyên, Cẩm Anh.

Cuối thập niên 1990, Cẩm Ly được chú ý khi hát cùng Đan Trường trong album Nếu phôi pha ngày mai. Nữ ca sĩ dần nổi tiếng với các bản hit: Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng, Mây chiều...

Cẩm Ly là ca sĩ đầu tiên thực hiện liveshow miễn phí cho sinh viên năm 2003, 2004. Nữ ca sĩ thu âm nhiều album nhạc dân ca - trữ tình và thành công với loạt liveshow Tự tình quê hương. Năm 2014, Cẩm Ly làm huấn luyện viên của Giọng hát Việt nhí, giúp học trò Thiện Nhân đoạt quán quân mùa thứ hai.

Xoay quanh sự nghiệp âm nhạc gắn với danh xưng được khán giả ưu ái gọi tên “nữ hoàng dân ca”, ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ về cơ duyên đưa cô bé nhút nhát khi xưa đến với ánh đèn sân khấu. Cùng với đó là nguyên nhân chuyển sang dân ca trữ tình khi đang có những bản hit ở dòng nhạc trẻ.

“Trước khi khởi nghiệp đi hát, tôi đã rất đam mê với dòng nhạc dân ca. Năm 2000, tôi từng thử sức với một ca khúc dân ca hiện đại. Lúc đầu, tôi bước đi rất chập chững, đi theo kiểu đi chậm và thăm dò. Khi mở rộng dòng nhạc, tôi không biết khán giả chấp nhận hay không. Nhưng may mắn là khán giả đã ủng hộ”, Cẩm Ly chia sẻ.

Khi em gái là ca sĩ Minh Tuyết quyết tâm dứt áo ra đi, Cẩm Ly cảm thấy vô cùng hụt hẫng và từng nảy sinh ý định bỏ nghề. Thời điểm hai em gái là Hà Phương, Minh Tuyết sang nước ngoài sống, Cẩm Ly vẫn không bao giờ có ý định ra nước ngoài, nữ ca sĩ vẫn muốn gắn bó cuộc sống với quê hương.

Chia sẻ về tin đồn trước đây với ca sĩ Đan Trường, Cẩm Ly cho biết, cô và nam ca sĩ rất hiểu nhau, người này chưa nói thì người kia đã hiểu. Đan Trường cũng thừa nhận dù đi hát với rất nhiều người nhưng giọng của anh và Cẩm Ly là hợp nhau nhất.

Năm 2015, căn bệnh viêm xoang bắt đầu ảnh hưởng đến giọng hát của Cẩm Ly khiến cô quyết định tạm dừng ca hát, không nhận show. Hiện tại, giọng hát Cẩm Ly đã hồi phục được 80% sau khi sang Mỹ điều trị vào năm 2018.

Nữ ca sĩ cho hay, giọng hát của mình không còn phong độ, trong trẻo như xưa mà bị trầm hơn. Cẩm Ly chấp nhận thực tế và tin rằng sẽ có nhiều ca khúc phù hợp với chất giọng trầm, thiên về âm mũi của mình. “Sợ nhất là sẽ không thể quay lại nghề nữa. Có những lúc mình lực bất tòng tâm không thể nào hát được”, Cẩm Ly chia sẻ.

Thừa nhận là người kiệm lời

Cẩm Ly tâm sự, gia đình cô ai cũng có niềm đam mê dành cho âm nhạc và có cơ cơ hội sinh hoạt văn nghệ từ bé. Song trong ba chị em, cô lại là người ra nghề trễ nhất vì bản tính nhút nhát, nhạy cảm, dễ tổn thương.

“Tôi chính thức bước vào nghề là năm 1993, khi đó là một cuộc thi ở Nhà hát Hòa Bình. Tôi với Minh Tuyết mang tâm thế đi thi cho vui thôi, chứ làm gì mà đậu. Chị em chúng tôi tự chọn bài, tự phối, tự diễn với nhau. Ai ngờ qua nhiều đợt thi, hai chị em giành giải Nhất luôn. Vừa mới thi xong, nhà hát mời tôi ở lại diễn”, cô bộc bạch.

Thành công của cuộc thi giúp Cẩm Ly - Minh Tuyết được mời hát ở nhiều nơi và thậm chí là sang nước ngoài biểu diễn. Thời điểm đó, Cẩm Ly là ca sĩ độc quyền cho một trung tâm lớn.

Theo nữ ca sĩ, cô chỉ có nhiệm vụ phải hát tốt và nghe theo những đường hướng phát triển của trung tâm. Đồng thời, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ thêm: “Phía trung tâm sẽ đưa ra đường lối cụ thể cho bạn đi, vì họ sẽ nắm rõ về bạn. Ông Minh Vy nắm riết rồi nắm tôi về nhà luôn. Bây giờ ông không chỉ độc quyền về nhạc nữa mà độc quyền tôi luôn”.

Là giọng ca ăn khách nhất một thời của dòng nhạc đại chúng, lại sở hữu khối tài sản triệu đô nhưng cuộc sống của ca sĩ Cẩm Ly vẫn rất giản dị. Khi không đứng dưới ánh đèn sân khấu, cô giống như một bà nội trợ cần mẫn, có thể làm mọi việc cho gia đình.

Nói về cuộc sống hôn nhân với nhạc sĩ Minh Vy, Cẩm Ly cho biết: “Chúng tôi thuộc dạng tự hiểu với nhau, vì bản tính tôi vốn dĩ đã như vậy. Chúng tôi chỉ cần nhìn là biết và hành động chứ không nói ra nhiều”.

Giọng ca Chim trắng mồ côi thừa nhận cô là người kiệm lời. Thậm chí, nhiều người trách cô “không nói thì làm sao mà hiểu được” nhưng nữ ca sĩ không thay đổi tính cách này.

Về chuyện nuôi dạy con cái, Cẩm Ly cho biết, cô không khỏi lo lắng khi các bé bước vào tuổi dậy thì, khó để hòa hợp. Theo cô, điều khó khăn nhất ở thời điểm hiện tại là tạo sự thoải mái để con chia sẻ, để cô có thể nắm bắt suy nghĩ của bé.

“Con tôi bây giờ đang ở tuổi ngang bướng, chủ yếu chơi và chia sẻ với bạn bè nhiều hơn. Khó mà nắm bắt suy nghĩ. Trong khi một người mẹ như tôi cái gì cũng muốn chen vào”, cô chia sẻ trăn trở dành cho con.

Cẩm Ly không còn hoạt động quá nhiều trong showbiz như trước. Nữ ca sĩ tập trung chăm lo cho gia đình, đặc biệt là hai con gái. Mỗi ngày, cô dành một khoảng thời gian để trồng cây, tạo một vườn rau nhỏ để trên sân thượng “tự cung tự cấp” nguồn rau sạch cho cả gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

GD&TĐ - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức (diện xét tuyển viên chức) năm 2024 như sau: